Nhiều chủ tàu cá ở xã Quỳnh Phú (tỉnh Nghệ An) đã chuyển đổi phương thức giã cào (lưới kéo) sang lưới vây, sử dụng hệ thống đèn led chiếu sáng hiện đại trong đánh bắt giúp các chuyến đi biển giảm chi phí, đạt sản lượng ổn định.
Sáng 2/12, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh lâm Đồng đã có công văn giải tỏa lệnh cấm tàu thuyền trên vùng biển tỉnh Lâm Đồng.
Sáng 30/11, tại thành phố Hải Phòng, Đoàn Giám sát của Quốc hội đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức hội thảo với chủ đề “Thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong phát triển bền vững kinh tế biển và kinh tế tuần hoàn”.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt chống khai thác IUU; trong đó, tỉnh tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ngư dân, lực lượng làm dịch vụ hậu cần nghề cá; xử lý nghiêm các vi phạm, xây dựng nghề cá có trách nhiệm, quyết tâm cùng cả nước gỡ thẻ vàng EC.
Nhằm hướng đến nghề cá có trách nhiệm, bền vững, thời gian qua, thành phố Huế đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để nắm chắc địa bàn trọng điểm, tuyên truyền vận động cho ngư dân thực hiện đúng quy định IUU. Đồng thời thành phố cũng kịp thời theo dõi, phát hiện, tố giác, ngăn chặn các tàu cá có ý định vi phạm vùng biển nước ngoài.
Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị tỉnh Lâm Đồng đang gấp rút triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Đồn Biên phòng Thanh Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục thực hiện đợt cao điểm chống khai thác IUU, trở thành “điểm sáng” với nhiều cách làm quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả.
Là một trong những địa phương phía Đông của tỉnh Đồng Tháp có thế mạnh về khai thác hải sản, xã Gia Thuận có 580 tàu cá với 436 phương tiện đánh bắt xa bờ cùng 145 phương tiện đánh bắt gần bờ, có sản lượng khai thác trung bình hàng năm đạt trên 42.970 tấn hải sản các loại.
Với sự vào cuộc của Đảng, Chính phủ, các bộ ngành và địa phương thể hiện quyết tâm cao trong gỡ “thẻ vàng”, hướng tới nghề cá có trách nhiệm và bền vững.
Sau hơn 8 năm kể từ khi Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo “thẻ vàng” đối với hoạt động khai thác hải sản của Việt Nam do khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt nhằm khắc phục những tồn tại, đáp ứng các khuyến nghị của EC.
Với đường bờ biển dài 130 km và nhiều cửa sông đổ ra Biển Đông, tỉnh Vĩnh Long giữ vị trí quan trọng trong hoạt động khai thác thủy sản khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh, tính đến 18/11, toàn bộ số tàu cá trên địa bàn thành phố đủ điều kiện đã được cấp giấy phép khai thác, đạt tỷ lệ 100%.
Trong những tháng cuối năm 2025, khi hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân miền Trung bước vào cao điểm, những con tàu của Chi đội Kiểm ngư số 3 (đóng tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) vẫn miệt mài vươn mình trên sóng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Đây là lực lượng nòng cốt trong đợt cao điểm chống IUU của Chi đội.
Trong bối cảnh thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), thành phố Cần Thơ đặc biệt chú trọng đến việc triển khai giải pháp khắc phục lỗi mất kết nối, đảm bảo 100% tàu cá đều duy trì tốt tín hiệu máy giám sát hành trình (VMS) khi hoạt động trên biển.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng vừa ký Công văn số 3767/UBND-SNNMT, yêu cầu các địa phương và lực lượng chức năng tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Từ khai thác sang nuôi trồng, từ ven bờ nay đã vươn ra biển khơi, nuôi biển hở – ngành thủy sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Nuôi biển được xem là chìa khóa cho tăng trưởng và phát triển bền vững, nhưng để bứt phá cần nền tảng thể chế, công nghệ và nguồn lực đủ mạnh.
Thành công từ những mô hình nuôi biển công nghệ cao ở Khánh Hòa cho thấy nuôi biển Việt Nam đang đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ, trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy nhiên, để ngành này bứt phá, phát triển bền vững, cần nhiều hơn sự liên kết, đầu tư và hoàn thiện chuỗi giá trị vùng nuôi đến thị trường tiêu thụ.
Trong bối cảnh khai thác hải sản ngày càng suy giảm và biến đổi khí hậu tác động rõ rệt, “không gian xanh” của kinh tế biển đang mở ra hướng đi mới cho thủy sản Việt Nam. Không chỉ tận dụng không gian biển xanh rộng lớn, ngành nuôi biển còn là nền tảng để phát triển kinh tế xanh, nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh quốc gia.
Thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương có lượng tàu cá hùng mạnh trong cả nước, vì vậy, cùng với việc xây dựng nghề khai thác hải sản hiện đại, bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) được chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và ngư dân đặc biệt quan tâm, góp phần gỡ bỏ thẻ vàng IUU.
Theo Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TP Hồ Chí Minh, hơn 500 tàu cá trên địa bàn thành phố đang bị ảnh hưởng do Tập đoàn VNPT tạm ngừng kết nối và đồng bộ dữ liệu giám sát hành trình (VMS) từ hệ thống VNPT-VSS đến Trung tâm dữ liệu của Cục Thủy sản kể từ ngày 7/11.
Ngày 9/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, Đảng ủy Sở chỉ huy phía trước (đặt tại khu vực biển giáp ranh nước ngoài) đã ra Nghị quyết lãnh đạo, phát động đợt thi đua cao điểm với tinh thần 4 chống: chống can thiệp, chống tiếp tay, chống làm ngơ, chống bao che và 4 nhất: quyết tâm cao nhất, quyết liệt nhất, trách nhiệm nhất và hiệu quả nhất với quyết tâm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) trong năm 2025.
Sáng 8/11, tại xã Trần Đề, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình "Điểm hẹn ngư dân" nhằm thực hiện công tác tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).