Sáng 29/7, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh phối hợp với UBND xã Long Hải và các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền vận động các chủ tàu cá về việc chấp hành quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Để chuẩn bị đón Đoàn thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (dự kiến từ ngày 21-31/3/2025) đến kiểm tra việc khắc phục “thẻ vàng” về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp.
Sáng 17/2, Lễ hội cầu ngư đã diễn ra tại xã Ngọc Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An và quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Đây là lễ hội truyền thống của cư dân vùng biển, bày tỏ khát vọng một năm “trời yên biển lặng, thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang”.
Trong chuyến vươn khơi đầu năm mới, nhiều tàu cá của ngư dân xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn (Bình Định) đã trúng đậm “lộc biển” với những mẻ lưới đầy ắp ruốc.
Năm 2025, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nhằm giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển.
Nhiều ngày qua, ngư dân các xã ven biển của huyện Diễn Châu (Nghệ An) vào mùa khai thác cá trích bằng bè mảng. Hàng trăm lò nướng ở gần 20 làng biển lại tất bật, nổi lửa suốt đêm để nướng cá trích.
Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, ngư dân nhiều vùng biển của tỉnh Quảng Ngãi đã trở lại ngư trường khai thác thủy sản.
Với mong muốn cầu mong cho trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, khai thác hải sản bội thu, sáng 7/2, Ủy ban nhân dân xã Bình Hải (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp cùng Nghiệp đoàn nghề cá xã đã tổ chức Lễ ra quân đánh bắt hải sản năm 2025.
Trong những ngày đầu Xuân mới, cảng cá Trần Đề (Sóc Trăng) luôn giữ được không khí tấp nập, nhộn nhịp vốn có. Tiếng máy tàu, tiếng cười nói của ngư dân, tiếng trả giá của thương lái hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh sinh động, đầy màu sắc.
Phát triển nghề cá, nhất là phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá tại các cảng cá luôn được tỉnh Ninh Thuận quan tâm và triển khai thực hiện trong nhiều năm qua.
18 tàu cá xa bờ đầu tiên ở xã Tam Quang - thủ phủ nghề cá tỉnh Quảng Nam chính thức bước vào vụ làm ăn đầu năm mới ở ngư trường Trường Sa sau những ngày nghỉ Tết.
Nhằm gia tăng giá trị cho sản phẩm tôm hùm, ngành thủy sản tỉnh Phú Yên đã thí điểm triển khai gắn mã QR truy xuất nguồn gốc.
Những ngày này, hàng chục tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi trở về từ ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa chở đầy cá tôm nối đuôi nhau cập bến bán thủy sản. Ngư dân vui mừng vì không chỉ bội thu phiên biển cuối năm mà giá thủy sản cũng cao hơn từ 1,5 - 2 lần so với ngày thường.
Thủy sản Việt Nam đang đứng trước những thách thức lớn trong việc bảo vệ nguồn lợi biển và đảm bảo sinh kế cho ngư dân.
Ngày 18/1, thông tin từ lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng cho biết, Sở đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND, ngày 6/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định chính sách hỗ trợ cước phí thuê bao vệ tinh thiết bị giám sát hành trình tàu cá.
Tỉnh Nam Định có bờ biển dài 72km với 3 huyện ven biển là Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng. Những năm qua, cùng với việc duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh còn làm tốt nhiệm vụ phòng, chống tội phạm; phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đến nay, các cơ quan chức năng của tỉnh đã giải quyết xong 100% tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép) và đã cấp đăng ký cho 1.076 tàu.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con ngư dân tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tích cực vươn khơi bám biển để phát triển kinh tế và kỳ vọng có chuyến biển bội thu vào cuối năm, để có một cái Tết sung túc, đầy đủ hơn.
Với mục tiêu xây dựng một ngành thủy sản hiện đại và bền vững, tỉnh Ninh Thuận đang tích cực triển khai các giải pháp sắp xếp nghề cá và cơ cấu lại đội tàu. Các giải pháp này được xây dựng dựa trên những đánh giá về khả năng của nguồn lợi thủy sản và điều kiện tự nhiên để nâng cao hiệu quả khai thác gắn với bảo vệ môi trường biển nhằm đảm bảo sinh kế cho ngư dân.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển về việc tăng cường quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.
Ngày 30/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận đã có báo cáo gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn.