Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều nghề truyền thống của ngư dân vùng biển vẫn được người dân gìn giữ.
Sáng 24/7, tại xã Bình Châu, TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển" và hoạt động "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân" năm 2026.
Ngày 23/7, Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm ngư (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau) cho biết vừa phát hiện 2 loài san hô quý hiếm gồm san hô cành đa mi và san hô khối đầu thùy tại khu vực biển Hòn Chuối và Hòn Đá Bạc.
Giữa vùng biển cách bờ khoảng 15 hải lý, một ngư dân ngoài 60 tuổi bị bỏng suốt hai ngày, cùng bạn thuyền tính bỏ dở chuyến biển để trở về cảng. Đúng lúc đó, xuồng công tác từ tàu 390 của lực lượng Cảnh sát biển xuất hiện. Một túi thuốc, một lá cờ Tổ quốc và những lời động viên đã giữ lại chuyến biển ấy.
Đẩy mạnh triển khai các giải pháp về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nhiều địa phương ven biển của tỉnh Lâm Đồng đang linh hoạt, chủ động xây dựng những mô hình phù hợp với đặc thù từng địa bàn.
Tại Kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa XIII, các đại biểu xem xét thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi lồng bè nuôi biển bằng vật liệu truyền thống sang vật liệu mới trên địa bàn tỉnh. Đây là chính sách quan trọng nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển nuôi biển công nghệ cao, nâng cao năng suất, giảm thiểu rủi ro thiên tai và bảo vệ môi trường biển.
Những ngày gần đây, ngư dân tại các địa phương ven biển tỉnh Lâm Đồng liên tục trúng đậm mùa cá cơm. Nhiều tàu sau mỗi chuyến biển cập bến với khoang đầy cá, mang về doanh thu hàng chục triệu đồng mỗi ngày. Mùa cá cơm được mùa, được giá không chỉ giúp ngư dân tăng thu nhập mà còn tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động làm dịch vụ hậu cần nghề cá.
Cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh Gia Lai đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp.
Những đợt nắng nóng kéo dài đang gây nhiều khó khăn cho hoạt động nuôi trồng thủy sản tại Quảng Trị khi môi trường ao nuôi biến động, dịch bệnh trên tôm có nguy cơ bùng phát.
Đồng Tháp đang đẩy mạnh kiểm soát đội tàu khai thác thủy sản, tăng cường giám sát hoạt động trên biển và thực thi nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) nhằm sớm gỡ “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam.
Nhằm quyết tâm và chung tay cùng cả nước gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) và hướng tới xây dựng một nghề cá phát triển bền vững, có trách nhiệm, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng và các địa phương ven biển tại tỉnh Cà Mau đang tiếp tục phối hợp triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp căn cơ nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Nhằm tái cơ cấu đội tàu, tỉnh Gia Lai đang quyết liệt triển khai chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá theo Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND. Chính sách này nhằm hướng đến mục tiêu giảm quy mô đội tàu từ hơn 5.700 chiếc về mốc 3.800 chiếc theo đề án phát triển thủy sản bền vững đến năm 2030, đồng thời thể hiện quyết tâm cao độ của địa phương trong cuộc chiến chống khai thác IUU.
Với lợi thế đặc thù ba mặt giáp biển cùng vị trí chiến lược tại địa đầu cực Nam Tổ quốc, tỉnh Cà Mau đang hiện thực hóa khát vọng vươn lên bằng chiến lược phát triển kinh tế biển toàn diện, hiện đại và bền vững.
Ngày 27/6, tại phường Phước Thắng (TP Hồ Chí Minh), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Đảng ủy, UBND phường Phước Thắng và Bệnh viện Hùng Vương tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.
Nghề nuôi cá lồng bè ở tỉnh An Giang được hình thành và phát triển hơn 20 năm qua, đây là mô hình phát triển kinh tế chủ lực của hàng trăm hộ dân ở các xã ven biển, đảo của tỉnh.
Chiều 23/6, tại Hội nghị sơ kết công tác biên phòng và xây dựng lực lượng 6 tháng năm 2026, Đại tá Phạm Lê Xuân Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Càn Thơ nhấn mạnh, các đơn vị trực thuộc cần quyết liệt đấu tranh phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU); đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực dự báo tình hình, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và công an địa phương để xử lý nhanh gọn các chuyên án.
Ninh Bình đang đẩy mạnh giải pháp tuyên truyền, kiểm soát khai thác và tái tạo nguồn lợi, hướng tới phát triển nghề cá bền vững.
Sáng 18/6, xã đảo Tam Hải, thành phố Đà Nẵng đưa cặp phà mới, có công suất lớn, thiết bị đi biển hiện đại vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh vừa công khai danh mục 35 điểm neo đậu tàu thuyền khu vực vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long năm 2026.
Sau hơn 8 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, kinh tế biển Lâm Đồng đã có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp ngày càng quan trọng vào tăng trưởng và hội nhập của đất nước.
Ngày 12/6, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tổ chức kỳ họp thứ hai, quyết nghị nhiều vấn đề cấp thiết phục vụ yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.