Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, nền kinh tế Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với nhiều triển vọng đột phá, ngày càng khẳng định rõ vị thế là một "ngôi sao đang lên" tại khu vực và thế giới.
Phiên giao dịch sáng 14/1, VN-Index giảm nhẹ nhưng vẫn giữ vững mốc tâm lý 1.900 điểm sau khi lập đỉnh mới trong phiên 13/1. Dòng tiền tiếp tục phân hóa rõ nét khi nhóm ngân hàng, tiêu dùng và năng lượng đóng vai trò nâng đỡ, trong khi bất động sản và một số cổ phiếu đầu cơ chịu áp lực điều chỉnh.
Thâm hụt ngân sách của Mỹ trong tháng 12/2025 lên tới 145 tỷ USD - mức cao kỷ lục đối với tháng 12, do chi tiêu tăng vượt xa nguồn thu.
Theo báo cáo vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi, không tính giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, tăng 2,6% trong tháng 12/2025.
Theo số liệu công bố ngày 13/1, trong năm 2025, tập đoàn Boeing đã giành được tổng số đơn đặt hàng gần 1.200 máy bay thương mại, đánh dấu lần “ vượt mặt” đầu tiên trước đối thủ Airbus kể từ năm 2018.
Ngày 14/1, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 26/QĐ-BXD ngày 9/1/2026 về việc giao ACV làm chủ đầu tư giai đoạn 2 Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).
Ngày 14/1, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công điện về việc tổ chức lấy nước đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2025-2026, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.
Từ ngày 1/1/2026, 3 loại phương tiện gồm: Ô tô con, xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh phải dán nhãn năng lượng. Đây là quy định tại Thông tư số 69/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định dán nhãn năng lượng đối với các phương tiện sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.
Bộ Phát triển Kinh tế Nga ngày 13/1 cho biết giá trung bình dầu thô Urals của Nga trong tháng 12/2025 đã giảm xuống còn 39,18 USD/thùng.
Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch sáng ngày 14/1, dẫn dắt bởi đà tăng mạnh của cổ phiếu Nhật Bản, khi giới đầu tư chuẩn bị tâm lý trước khả năng Nhật Bản tổ chức bầu cử sớm – động thái có thể mở đường cho các gói kích thích tài khóa mới. Trong khi đó, lo ngại về tính độc lập của các ngân hàng trung ương cùng áp lực lạm phát giảm tại Mỹ khiến thị trường tiền tệ biến động mạnh.
Thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh trong phiên giao dịch ngày 13/1 khi giá vàng và bạc đồng loạt lập kỷ lục mới, giá dầu tăng hơn 2% trong khi chứng khoán Mỹ quay đầu giảm điểm, trong bối cảnh dữ liệu lạm phát của Mỹ củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất và những rủi ro địa chính trị tiếp tục gia tăng.
Giai đoạn 2021-2025 ghi dấu một nhiệm kỳ đầy thử thách nhưng cũng thể hiện rõ bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần trách nhiệm cao của ngành Ngân hàng.
Tỷ giá hôm nay 14/1 giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) được các ngân hàng điều chỉnh tăng. Trong khi đó, tỷ giá với đồng Nhân dân tệ (NDT) lại tăng, giảm trái chiều.
Giá vàng trong nước sáng 14/1 được các công ty kinh doanh vàng niêm yết ở mức 162,9 triệu đồng/lượng, tăng 900 nghìn đồng/lượng so chốt phiên hôm qua.
Thị trường hàng hóa thế giới tiếp tục diễn biến trái chiều trong phiên hôm qua (13/1), khi căng thẳng địa chính trị đẩy giá dầu tăng mạnh, trong khi báo cáo WASDE mới nhất lại gây áp lực lên nhóm nông sản, đẩy giá đậu tương xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm ngoái. Kết phiên, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,7%, lên mức 2.529 điểm.
Thị trường chứng khoán Phố Wall đã giảm điểm trong phiên ngày 13/1, rời khỏi các mức đỉnh kỷ lục thiết lập trước đó do kết quả kinh doanh trái chiều của các ngân hàng.
Giá vàng và bạc thế giới đều chạm mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch 13/1, trong bối cảnh dữ liệu lạm phát của Mỹ củng cố các dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Bên cạnh đó, những bất ổn dai dẳng về địa chính trị và kinh tế cũng thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn của các nhà đầu tư.
Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản số 218/BCT-TTTN ngày 13/1/2026 về việc đảm bảo nguồn cung hàng hoá, bình ổn thị trường dịp đầu năm mới 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Ngày 13/1/2026, kinh tế thế giới có nhiều thông tin nổi bật.
Ngày 13/1, Bộ Công Thương cho biết: Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ đã đạt mức kỷ lục 16,46 tỷ USD trong năm 2025, tăng 10,5% so với năm 2024.