Thị trường nông sản thế giới tuần qua đã trải qua nhiều biến động trái chiều.
Kinh tế tập thể, mà nòng cốt là hợp tác xã được xem là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.
Thị trường chứng khoán Nga lao dốc xuống mức thấp nhất trong ba năm vào ngày 8/10 sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov nhận xét rằng quan hệ giữa Washington và Moskva đang “sụp đổ”.
Rạng sáng 8/10, Tổ chức xếp hạng FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Bloomberg (Mỹ) đánh giá, với diễn biến này, cổ phiếu Việt Nam sẽ được xếp cùng nhóm với các thị trường kinh tế hàng đầu khu vực như Trung Quốc và Ấn Độ.
Khu vực Lâm Đồng – Khánh Hòa đang nổi lên như một mắt xích trọng yếu trong chiến lược năng lượng quốc gia.
Trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2050, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được định vị là một trong những vùng trọng điểm của quá trình chuyển dịch xanh.
Từ ngày 8/10, Tập đoàn Đèo Cả miễn phí đường bộ cho tất cả đoàn xe cứu trợ các địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và 11 khi đi qua 21 trạm thu phí do Đèo Cả quản lý vận hành trên cả nước.
Ngày 8/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố Cần Thơ về việc giải phóng mặt bằng cho khu công nghiệp Tân Phú Thạnh.
Sau khi tổ chức xếp hạng FTSE Russell chính thức thông báo nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, học giả và truyền thông Anh ngày 8/10 đã có những đánh giá tích cực về vấn đề này.
Nhằm đảm bảo các điều kiện để sớm khởi công dự án Vành đai 4 Tp. Hồ Chí Minh theo yêu cầu của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh – Nguyễn Văn Út yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương chuẩn bị các thủ tục cần thiết để giải phóng mặt bằng dự án trong tháng 12/2025.
Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, trong ngày 6 – 8/10, đội bay hiệu chuẩn đã tiếp tục thực hiện hiệu chuẩn đài VOR/DME, radar và hệ thống giám sát ADS-B tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Tại họp báo thường kỳ Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã thông tin đến báo chí về tiến trình đàm phán thuế đối ứng với Hoa Kỳ.
Ngày 8/10, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam đã ký ban hành Công văn 5285/CĐBVN-KHTC về việc miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ, nhằm thực hiện Công điện số 176/CĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ; phát huy tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”; hỗ trợ vận chuyển hàng hoá cứu trợ đến các khu vực bị ảnh hưởng, giúp nhân dân khắc phục hậu quả do bão lụt gây ra, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.
Trong bức tranh chuyển đổi năng lượng quốc gia, miền Trung - Tây Nguyên đang nổi lên như một trục phát triển chiến lược, nơi những cánh đồng gió trên cao nguyên gặp bờ biển dài đầy nắng, tạo nên dòng chảy năng lượng xanh từ núi ra biển.
Bộ Công Thương cho biết, vụ tố cáo bà Chu Thanh Huyền bán hàng online không hóa đơn đã được cơ quan quản lý thị trường Hà Nội xác minh.
Hoàn lưu sau cơn bão số 11 (MATMO) gây mưa lớn diện rộng, khiến nhiều địa phương như Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Ninh… chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, làm nhiều đường dây và trạm biến áp bị sự cố, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện.
Bộ Công Thương khẳng định việc yêu cầu hộ dân thông báo khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu chỉ nhằm giúp ngành điện nắm bắt công suất để cân đối cung ứng, không phải là cơ chế “xin - cho”.
Giá dầu đã tăng khoảng 1% phiên chiều 8/10, khi các nhà đầu tư không còn lo ngại về dư thừa nguồn cung sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (gọi chung là OPEC+) quyết định hạn chế tăng sản lượng trong tháng tới.
Chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên giao dịch 8/10, khi nhà đầu tư lo ngại về biến động chính trị ở Pháp và Nhật Bản.
Thị trường chứng khoán tiếp tục khởi sắc trong phiên 8/10 khi VN-Index tăng 12,53 điểm, lên gần 1.700 điểm. Dòng vốn ngoại quay lại mua ròng trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư hứng khởi trước thông tin FTSE Russell công bố nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp.
Với hơn 45.000 doanh nghiệp, trong đó hơn 5.000 doanh nghiệp giao nhận quốc tế, quy mô thị trường khoảng 80 tỷ USD, Việt Nam có xu hướng là trung tâm logistics mới của ASEAN.