Vòng một to dễ bị ung thư vú?

Các nhà khoa học cho rằng các chị em sở hữu vòng một lớn có khả năng dễ bị ung thư vú hơn những người có bộ ngực khiêm tốn.


Ảnh minh họa


Kết luận trên được đưa ra sau khi công ty gien của Mỹ mang tên 23andMe nghiên cứu 16.000 phụ nữ châu Âu và phát hiện ra rằng kích thước ngực có liên quan đến đột biến gien gây ung thư. Nguyên nhân là do nội tiết tố nữ oestrogen vừa có thể làm cho ngực phát triển vừa có thể kích thích khối u.


Người tham gia nghiên cứu đã cung cấp cỡ áo lót từ cỡ AAA đến DDD. Sau khi đọc mã gien của các phụ nữ tham gia nghiên cứu, các nhà khoa học thấy rằng cứ 7 người ngực to thì có 3 người bị ung thư vú.


Tiến sĩ Nicholas Eriksson thuộc công ty 23andMe cho biết, có mối liên hệ đáng kể giữa kích thước ngực và bệnh ung thư, không tính đến các yếu tố như tuổi tác, quá trình mang thai, cho con bú hay lịch sử gien của gia đình. Tuy nhiên, ông cho rằng cần phải làm thêm nghiên cứu để chắc chắn hơn.



Thùy Dương

Thụ tinh nhân tạo làm tăng nguy cơ ung thư vú
Thụ tinh nhân tạo làm tăng nguy cơ ung thư vú

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng cho biết nguy cơ này không lớn tới mức có thể khiến bạn phải hoảng loạn và lo lắng, đồng thời nhấn mạnh kết quả này chỉ dựa trên suy đoán vì dữ liệu nghiên cứu không bao gồm những nguyên nhân gây vô sinh ở phụ nữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN