Tìm ra cách tái tạo mô tim đã chết

Các chuyên gia tại Viện nghiên cứu tim mạch Chang Victor và Viện nghiên cứu Weizmann ở Israel mới đây đã tìm ra một phương pháp mới có khả năng tái tạo mô tim đã chết, mang lại hy vọng cho các bệnh nhân suy tim.

Khi các tế bào tim bị tổn thương, chúng sẽ hỏng vĩnh viễn.


Giáo sư Richard Harvey thuộc Viện Chang Victor cho biết trong khi một số tế bào có thể tự tái tạo như tế bào máu hoặc da, thì các tế bào tim ngừng phân chia ngay sau khi sinh. Do đó, một khi các tế bào tim bị tổn thương, chúng sẽ bị hỏng vĩnh viễn.

Tuy nhiên theo các chuyên gia, hiện nay việc điều trị tim bị tổn thương sau mỗi lần suy tim có thể thực hiện được. Các nhà nghiên cứu đã tập trung vào một loại hoóc-môn đặc biệt, sau đó áp dụng biện pháp tăng áp thụ quan và phát hiện các tế bào tim sinh sôi nảy nở, tăng tới 45% số lượng tế bào.

Giáo sư Harvey khẳng định phát hiện này là bước tiến quan trọng trong lĩnh vực tim mạch, mở ra triển vọng hiện thực hóa giấc mơ tái tạo tim trong tương lai.


TTXVN/Tin tức

Bệnh da liễu kinh niên có thể dẫn tới bệnh tim mạch
Bệnh da liễu kinh niên có thể dẫn tới bệnh tim mạch

Bệnh nhân mắc các bệnh da liễu nếu không được điều trị dứt điểm có thể ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng, gây ra bệnh tim mạch và dẫn tới những biến chứng ở hệ trao đổi chất của cơ thể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN