Máy tính bảng 2 trong 1 trở thành xu hướng thời thượng

Theo khảo sát trực tuyến mới đây của Microsoft, cứ năm người tiêu dùng tại Việt Nam thì có 2 người mong muốn sở hữu máy tính bảng, loại đáp ứng được cả hai nhu cầu công việc và giải trí. Sản phẩm đứng thứ 2 với 30% bình chọn là điện thoại thông minh. Máy tính xách tay và Ultrabooks cũng được sắp vào thứ hạng cao với 21% bình chọn. Kết quả này cho thấy, người tiêu dùng vẫn tiếp tục tìm kiếm thiết bị máy tính phù hợp với nhu cầu riêng và theo xu hướng hiện đại.


Cũng theo khảo sát của Microsoft trên hơn 1.300 người tại Châu Á-Thái Bình Dương, lượng sở hữu máy tính bảng ở Châu Á-Thái Bình Dương dự kiến sẽ tăng đáng kể trong năm 2014. Cụ thể, máy tính bảng sẽ chiếm gần 50% tổng thị trường máy tính (bao gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay và máy tính bảng) trên toàn cầu, và dự kiến xấp xỉ 285 triệu máy sẽ được xuất xưởng trong khu vực.


Dù vậy, những người tham dự khảo sát không ủng hộ việc sở hữu máy tính bảng chỉ để lướt web hoặc chơi game, mà mục tiêu đề ra là sử dụng máy với hệ điều hành linh hoạt, hiện đại có thể giúp họ năng suất trong công việc và có thể giải trí trong mọi hoàn cảnh, dù trên đường, ở nhà hay tại công sở.


Hệ điều hành Windows 8.1 giúp người dùng có thể hoàn toàn trải nghiệm năng suất với sự linh hoạt của một máy tính bảng gọn nhẹ.


Ông Vũ Minh Trí, Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam, cho biết: "Người dùng tại châu Á-Thái Bình Dương cũng như Việt Nam đang có nhu cầu rất thiết thực, họ cần máy tính bảng, nhưng đáp ứng được cả nhu cầu công việc, chứ không chỉ là lướt web và chơi trò chơi. Với Windows 8.1, người dùng có thể hoàn toàn trải nghiệm năng suất, điều mà máy tính để bàn đưa lại, nhưng cũng có thể giải trí với sự linh hoạt của một máy tính bảng gọn nhẹ. Đây là trải nghiệm đồng nhất chỉ thiết bị Windows 8.1 mới có thể đưa lại cho người dùng".


Thực tế cho thấy, hơn 54% người được hỏi khảo sát sở hữu ít nhất một máy tính để bàn, máy tính xách tay và điện thoại thông minh. 67% người mong muốn có trải nghiệm đơn giản hóa và thống nhất trên các thiết bị của họ sở hữu. Ngoài ra, người dùng Việt Nam chủ yếu cài đặt các ứng dụng âm nhạc và thư trên các thiết bị công nghệ. Theo đó, gần 22% người tham dự khảo sát chia sẻ rằng họ đặt báo thức bằng ứng dụng âm nhạc, và 17% sau khi thức dậy thì check email trước tiên.


Có thể thấy, Windows 8.1 sẽ là lựa chọn phù hợp bởi đây là nền tảng có trải nghiệm tích hợp trên các thiết bị thông qua đăng nhập duy nhất. Thiết lập người dùng sẽ theo họ trên mọi thiết bị, giúp quản lý các tập tin công việc, các kết nối xã hội hay ứng dụng dễ dàng và nhanh chóng trên mọi thiết bị. Với SkyDrive, người dùng có thể ngay lập tức lưu và chia sẻ tập tin, hình ảnh và video mọi nơi, mọi lúc trên thiết bị hoặc điện thoại Windows.


Ở các ứng dụng Mail, Windows 8.1 giúp đưa lại trải nghiệm đồng nhất cho toàn bộ các tài khoản email của người dùng đơn giản và hết sức thuận tiện. Hơn thế, với các ứng dụng cài đặt sẵn như People Hub, Skype và các ứng dụng nhạc hay mạng xã hội khác của Windows 8.1 và Windows Phone, cộng thêm hàng trăm ngàn ứng dụng hữu ích trên Windows Store, người dùng có thể luôn luôn “đập cùng nhịp” với cuộc sống hiện đại mọi nơi, mọi lúc.


Hải Yên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN