London suýt xây hầm qua sông Thames thay vì Cầu Tháp

Cầu Tháp là một trong những cây cầu nổi tiếng nhất, một biểu tượng của thủ đô London. Tuy nhiên, câu cầu này có thể đã không ra đời nếu như một đường hầm theo thiết kế được đệ trình từ thời Nữ hoàng Victoria được phê duyệt.


Bản vẽ thiết kế đường hầm của kỹ sư John Standfield là một trong 50 thiết kế dự thi giải pháp nối liền hai bờ sông Thames.


Một bản vẽ thiết kế phối cảnh từ năm 1876 của kỹ sư John Standfield đã mô tả ý tưởng xây dựng một đường hầm qua sông Thames - một ý tưởng sau đó đã bị thay thế bởi dự án Cầu Tháp.


Bản vẽ của Standfield cho thấy, hai bờ con sông nổi tiếng của London được nối bởi một đường hầm xuất phát từ hai tòa tháp mang kiến trúc Gothic ở hai bên bờ. Bức họa này đang chuẩn bị được đưa ra bán tại nhà đấu giá Christie’s và được ước tính có giá 4.000 bảng Anh.


Nhưng cuối cùng thiết kế Cầu Tháp đã được lựa chọn.


Từ giữa thế kỷ 19, thông thương phát triển mạnh ở phía đông London, dẫn tới nhu cầu cần một cây cầu mới, bổ sung cho Cầu London. Một ủy ban nghiên cứu xây dựng đường hầm hoặc cầu được thành lập vào năm 1876 để tìm ra giải pháp cho vấn đề nối liền hai bờ sông Thames. Hơn 50 thiết kế được đề cử, trong đó có bản vẽ của John Standfield, nhưng mãi đến năm 1884, thiết kế của Horace Jones, một kiến trúc sư của Hội đồng thành phố, mới được phê chuẩn. Năm 1886, công trình bắt đầu khởi công và hoàn thành sau 8 năm.



T.H


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN