Tàu vũ trụ vận tải 'Tiến bộ MS-24' hoàn thành sứ mệnh

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 14/2, Tập đoàn vũ trụ Nga Roskosmos thông báo tàu vận tải “Tiến bộ MS-24” của Nga đã hoàn thành sứ mệnh trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) và được thả tự hủy vào không gian.

Chú thích ảnh
Module Nauka của Cơ quan vũ trụ LB Nga Roscosmos hạ cánh xuống Trạm vũ trụ quốc tế ngày 29/7/2021. Ảnh (tư liệu) minh họa: AFP/TTXVN

Roskosmos thông báo chi tiết về lịch trình chấm dứt hoạt động của con tàu này, cụ thể vào lúc 5h sáng ngày 13/2 (giờ Moskva) tàu “Tiến bộ MS-24” đã tách khỏi modul “Zvezda” của Nga trên ISS và đến 8h bắt đầu chuyển động chậm lại, rơi và tự cháy trong khí quyển.

Thông báo cho biết thêm một số phần không cháy của con tàu đã rơi xuống vùng biển phía Nam Thái Bình Dương, nơi không có tàu bè qua lại.

Tàu “Tiến bộ MS-24” đã hoạt động trên ISS từ tháng 8/2023, vận chuyển 2,5 tấn hàng hóa dự trữ cho trạm và thu gom chất thải. Trong thời gian hoạt động, tàu đã thực hiện 7 lần điều chỉnh quỹ đạo của ISS, trong đó một lần ISS có nguy cơ va chạm với rác vũ trụ. Lần cuối cùng vào tháng 1/2024, tàu “Tiến bộ MS-24” đã nâng ISS lên 2 km để đón tàu vũ trụ “Liên hợp MS-25” mang theo phi hành đoàn quốc tế.

Lần phóng tàu vận tải tiếp theo “Tiến bộ MS-26” được lên kế hoạch vào ngày 15/2 tới tại Sân bay vũ trụ Baikonur.

Tâm Hằng (TTXVN)
SpaceX phóng tàu vũ trụ mang hàng tiếp tế lên ISS
SpaceX phóng tàu vũ trụ mang hàng tiếp tế lên ISS

Ngày 30/1, tàu vũ trụ Cygnus của công ty công nghệ hàng không vũ trụ Mỹ Northrop Grumman được phóng vào không gian mang theo hơn 3,5 tấn vật tư nghiên cứu khoa học và hàng hóa tiếp tế cho Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN