Phát hiện dấu chân của khủng long cao ngang nhà 5 tầng

Dấu chân hóa thạch khổng lồ dài tới 1,2 mét của một con khủng long đã được các nhà khoa học Bolivia phát hiện tại vùng đông nam nước này.

Trong thông báo đưa ra ngày 25/7, nhà cổ sinh học Omar Medina cho biết đây là dấu chân của một con khủng long thuộc loài Abelisaurid, sinh sống cách đây khoảng 80 triệu năm và là một trong những dấu chân khủng long lớn nhất được phát hiện ở Bolivia. Qua chiều dài bàn chân, có thể ước tính con khủng long có chiều cao khoảng 15 mét, tương đương tòa nhà 5 tầng.

Trước đây, các nhà cổ sinh học từng phát hiện thấy dấu chân khủng long dài tới 2 mét tại Pháp và Argentina.

TTXVN/Tin Tức
Nguyên nhân thực sự gây ra cái chết của khủng long
Nguyên nhân thực sự gây ra cái chết của khủng long

Đợt nóng lên toàn cầu gây ra vụ phun trào núi lửa dữ dội ở Ấn Độ vào 68,7 triệu năm trước đã làm suy yếu loài khủng long và khiến chúng dễ bị tuyệt chủng do thiên thạch rơi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN