Nhật Bản và Ấn Độ xúc tiến thương vụ máy bay US-2

Theo PTI, Nhóm làm việc chung (JWG) Ấn Độ - Nhật Bản dự kiến sẽ họp vào ngày 23/12 để quyết định phương thức thực hiện thương vụ thủy phi cơ US-2.    

Máy bay US-2. Ảnh: Indiantimes.


JWG sẽ thảo luận về việc Ấn Độ mua máy bay US-2 trực tiếp từ Nhật hay qua hình thức cùng liên doanh sản xuất hoặc kết hợp cả hai. Sau cuộc họp của JWG, Ấn Độ và Nhật sẽ tiến hành cuộc họp cấp cao để bàn tiếp về thương vụ này.

Một nguồn tin cho PTI biết Nhật Bản muốn trực tiếp bán máy bay US-2 cho Ấn Độ trong khi New Delhi muốn hai bên cùng liên doanh chế tạo.    

Máy bay US-2 của Nhật Bản thích hợp cho các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Loại máy bay này có khả năng hạ cánh trên mặt biển trong điều kiện sóng cao tới 3 mét. Ngoài ứng dụng dân sự tầm xa, máy bay còn có ứng dụng quân sự.


TN
Nhật Bản phủ nhận chiến đấu cơ Trung Quốc xuất kích tại ADIZ
Nhật Bản phủ nhận chiến đấu cơ Trung Quốc xuất kích tại ADIZ

Quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản phủ nhận thông tin của Tân Hoa xã nói rằng máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã cất cánh khẩn cấp trong Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mà nước này tự tuyên bố để đuổi theo các máy bay của Mỹ và Lực lượng phòng vệ (SDF) Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN