Người Thái Lan mang công nghệ đi biểu tình

Ngoài cờ, còi, biểu ngữ, bàn tay bằng nhựa, chiếc điện thoại thông minh là vật dụng không thể thiếu khi người biểu tình Thái Lan đổ ra đường tuần hành chống chính phủ. Không chỉ để gọi điện mà là để bật một ứng dụng phát ra những âm thanh giống như tiếng còi chói tai.

Ứng dụng "hot" trong biểu tình ở Thái Lan.


Hơn 70.000 người đã tải ứng dụng mang tên Nok Weed, một từ tiếng Thái nghĩa là huýt còi. Người dùng có thể điều chỉnh âm lượng và sau đó chạm vào màn hình để ứng dụng phát ra thứ âm thanh không thể thiếu trong các cuộc biểu tình ở Thái Lan.


Theo Narit Nakphong, người tạo ra ứng dụng, ứng dụng này chẳng có gì nhiều và không hữu ích lắm nhưng lại lọt vào danh sách đầu bảng trên Google Play Store hồi tháng 11 chỉ sau vài ngày ra mắt hôm 4/11. Phần lớn người tải ứng dụng là ở Thái Lan.


Ứng dụng nổi tiếng nhờ ra mắt trùng với các cuộc tuần hành chống chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra, thu hút hàng nghìn người mang theo điện thoại thông minh tham gia.


Anh Narit phát hiện ra rằng người biểu tình Thái Lan là một thị trường mới chưa được khai thác. Anh kể: “Tôi nảy ra ý tưởng khi nhìn thấy người biểu tình thổi còi. Họ thổi nhiều đến mức mệt lử. Vì thế tôi đã tạo ra ứng dụng này”.


Hiện Narit đang cải tiếng ứng dụng để thỏa mãn người dùng. Nhiều người phàn nàn là âm thanh quá bé nên Narit muốn làm nó càng to càng tốt, miễn sao không phá hỏng loa của điện thoại.


Ngoài ứng dụng thổi còi nói trên, còn có một trò chơi trên điện thoại thông minh liên quan đến chính trường Thái Lan. Đó là trò “Thai Fight”, trong đó có hình đại diện của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.


Trò chơi để người chơi điều khiển ông Thaksin hoặc bà Yingluck ném đồ vật vào một trong 28 đối thủ phe đối lập gồm có thủ lĩnh phe đối lập Abhisit Vejjajiva.


Anh Supasheep Srijumnong, người tạo ra trò chơi này, nói: “Mọi người quá căng thẳng với chính trị. Tôi muốn cân bằng căng thẳng với hài hước. Tôi không muốn họ đánh nhau. Nhưng nếu chính khách ném các thứ vào nhau, điều đó cũng hay”.


Mỗi nhân vật đều có vũ khí riêng: Ông Thaksin dùng gậy chơi golf đập vào đối thủ còn bà Yingluck ném con cua vào kẻ thù. Tên gọi ở nhà thời bé của bà Yingluck là “cua”. Trong khi đó, ông Abhisit, vốn là một người hâm mộ giải ngoại hạng Anh, được người phát minh trò chơi cho ném quả bóng.


Cuộc đấu diễn ra tại võ đài Muay Thai hoặc trên đường băng sân bay quốc tế ở Bangkok.


Trò chơi ra mắt ngày 19/11 và bốn ngày sau đã là trò số 1 trên iOS App Store ở Thái Lan. Nó trụ vững vị trí này suốt một tuần, trùng với một trong những đợt tuần hành lớn nhất trong nhiều năm qua, và đến nay đã được tải hơn 80.000 lượt.


Anh Supasheep đang phát triển trò chơi trên phiên bản dùng cho iPad và đang làm tiếp phần 2. Tuy nhiên, anh không định chiều theo ý muốn của người dùng: “Tôi nhận được nhiều yêu cầu muốn xem nhiều cảnh bạo lực hơn. Có người muốn cắt đầu các chính khách. Tôi thực sự không thể làm thế. Tôi không muốn thêm bạo lực”.



Thùy Dương

Thái Lan: Lộ diện hai nhân vật thế lực hậu thuẫn thủ lĩnh biểu tình
Thái Lan: Lộ diện hai nhân vật thế lực hậu thuẫn thủ lĩnh biểu tình

Đứng đằng sau thủ lĩnh biểu tình chống Chính phủ Thái Lan, ông Suthep Thaugsuban, là hai vị tướng nghỉ hưu đầy thế lực có quan hệ với hoàng gia, thù địch sâu sắc với gia đình Shinawatra và có khả năng ảnh hưởng với lực lượng vũ trang Thái Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN