Nga phóng tàu vận tải vũ trụ mang 2,5 tấn hàng lên ISS

Nga vừa dùng tên lửa đẩy phóng tàu vận tải vũ trụ lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Hình ảnh tàu vận tải vũ trụ Tiến bộ MS-02 tiến đến Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Ảnh: NASA

Trung tâm điều khiển bay của Nga thông báo tàu vận tải vũ trụ Tiến bộ MS-05 của Nga, được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan vào lúc 8 giờ 58 giờ Moskva (12 giờ 58 giờ Hà Nội) ngày 22/2, đã lên quỹ đạo và đang hướng tới Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS). Tàu sẽ bay tự động 2 ngày đêm và dự kiến lắp ráp với ISS chiều 24/2.

Tàu vận tải trên được phóng bằng tên lửa đẩy Soyuz-U. Đây cũng là lần phóng cuối cùng của tên lửa đẩy Soyuz-U. Các đợt phóng tàu vận tải vũ trụ lên ISS tới đây sẽ sử dụng tên lửa đẩy Soyuz-2.1a.

Hiện trên ISS có 3 nhà du hành vũ trụ Nga là Andrei Borisenko, Sergei Ryzhikov và Oleg Noviskiy, 2 nhà du hành vũ trụ Mỹ Robert Shane Kimbrough và Peggy Whitson cùng nhà du hành Thomas Pesquet của Cơ quan Vũ trụ châu Âu.


Tàu Tiến bộ MS-05 đưa lên ISS khoảng 2,5 tấn hàng hóa gồm nhiên liệu, nước và không khí, thực phẩm, quần áo, thuốc men và đồ vệ sinh cá nhân cho các nhà du hành và các thiết bị khoa học.

TTXVN/Tin Tức
Ghi được cảnh UFO bay vọt qua trạm ISS?
Ghi được cảnh UFO bay vọt qua trạm ISS?

Một vật thể bay không xác định (UFO) đã trôi nổi gần trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trong lúc phi hành gia tại đây đang quay video trực tuyến gửi về Trái Đất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN