Nga phóng tàu 'Tiến bộ MS-26' lên quỹ đạo, phục vụ nhiều thí nghiệm khoa học

Tiếp sau sứ mệnh thành công của tàu vũ trụ "Tiến bộ MS-24”, ngày 15/2, Nga đã phóng tàu vận tải "Tiến bộ MS-26" lên quỹ đạo từ Sân bay vũ trụ Baikonur tại Kazakhstan.

Chú thích ảnh
Phóng tàu vũ trụ Soyuz MS-24 tại sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông báo của Tập đoàn vũ trụ Nga Roskosmos nêu rõ tên lửa Soyuz-2.1a mang theo tàu "Tiến bộ MS-26" đã rời bệ phóng vào lúc 6h25 (theo giờ địa phương) và đã lên tới quỹ đạo như dự kiến. Sau đó, tàu "Tiến bộ MS-26" tách khỏi tầng thứ ba của tên lửa, triển khai ăng ten, cùng các tấm pin Mặt Trời ở chế độ bình thường. Dự kiến, tàu "Tiến bộ MS-24" sẽ lên tới Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) vào ngày 17/2 tới và lắp ghép với modul Zvezda của Nga trên ISS. 

Trong sứ mệnh này, tàu "Tiến bộ MS-26" mang theo 2.518 kg hàng hóa lên ISS, trong đó có vật tư dành cho nhiều dự án thí nghiệm khoa học như dự án "Fullerene", dự án "Perspective-KM" hay chương trình thí nghiệm "Orbit-MG".

Trước đó một ngày, Tập đoàn Roskosmos thông báo tàu vận tải “Tiến bộ MS-24” của Nga đã hoàn thành sứ mệnh trên Trạm ISS và được thả tự hủy vào không gian.

Thanh Hương (TTXVN)
Mỹ lần thứ hai phóng tàu tư nhân chinh phục Mặt Trăng
Mỹ lần thứ hai phóng tàu tư nhân chinh phục Mặt Trăng

Ngày 15/2, một tàu vũ trụ Mỹ đã được phóng đi từ Trạm Không gian Kennedy ở Florida, bắt đầu hành trình chinh phục Mặt Trăng. Đây là sứ mệnh chinh phục Mặt Trăng thứ hai do một đơn vị tư nhân Mỹ thực hiện, sau khi sứ mệnh đầu tiên đã thất bại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN