Hàn Quốc tiếp tục phóng thử tên lửa đẩy tự chế tạo

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, tên lửa đẩy Nuri do Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KARI) tự phát triển dự kiến sẽ tiếp tục được phóng thử nghiệm lần thứ 3 vào đầu tháng 5 tới.

Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Nuri rời bệ phóng từ Trung tâm không gian Naro ở làng ven biển Goheung nằm ở phía Nam Hàn Quốc, ngày 21/6/2022. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Phát biểu với báo giới ngày 10/1, Phó Chủ tịch KARI Lee Hwan-seok cho biết cơ quan này sẽ đánh giá công tác chuẩn bị cuối cùng vào ngày 11/1 trước khi thực hiện lần phóng thử nghiệm thứ 3 với sự giám sát của Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc (MSIT). Ông nhấn mạnh một nhóm các nhà nghiên cứu sẽ được thành lập vào cuối tháng 3 tới và sẽ chuẩn bị cho việc phóng tên lửa Nuri lần 3.

Trước đó, tên lửa Nuri đã được phóng thử nghiệm lần đầu tiên vào tháng 10/2021, nhưng thất bại. Tên lửa này đã được phóng thành công trong lần thử nghiệm thứ 2 diễn ra vào tháng 6/2022.

Anh Nguyên (TTXVN)
Hàn Quốc phóng thành công tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn
Hàn Quốc phóng thành công tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn

Theo hãng tin Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết ngày 30/12, nước này đã thử nghiệm thành công phương tiện phóng vũ trụ sử dụng nhiên liệu rắn. Lần thử nghiệm này được thực hiện 9 tháng sau vụ phóng thử lần đầu tiên một tên lửa do Hàn Quốc chế tạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN