Boeing trình làng dòng máy bay bay xa nhất

Ngày 5/2, hãng sản xuất máy bay hàng đầu của Mỹ Boeing cho ra mắt mẫu máy bay 737 MAX 7, được tuyên bố là mẫu máy bay tiên tiến và hiệu năng cao nhất của hãng.

MAX 7 có thể chở 172 hành khách với hành trình tối đa lên tới 7.130 km, mức cao nhất trong các máy bay MAX của Boeing. Nguồn: seekingalpha.com

Theo tuyên bố của Boeing, MAX 7 là mẫu thứ 3 và cũng là mẫu mới nhất của dòng 737 MAX của Boeing. Máy bay này có thể chở 172 hành khách với hành trình tối đa lên tới 7.130 km, mức cao nhất trong các máy bay MAX của Boeing.

Hãng cho biết MAX 7 có thể bay xa hơn 1.850 km với những "người anh em" thuộc các dòng 737-700 trong khi tiết kiệm năng lượng hơn, khoảng 18%.

So sánh với đối thủ A319neo của đối thủ Airbus, MAX 7 chở nhiều hơn 12 hành khách, khoảng cách bay xa hơn 741 km và tiết kiệm nhiên liệu hơn 7%.

Theo kế hoạch, những chiếc 737 MAX 7 đầu tiên sẽ bắt đầu hoạt động trong năm 2019 trong đội bay của Southwest Airlines - hãng hàng không dân dụng giá rẻ lớn nhất thế giới có trụ sở tại Texas, Mỹ.

Theo số liệu từ Boeing, 737 MAX là dòng máy bay đắt khách nhất trong lịch sử hoạt động của hãng này với hơn 4.300 đơn đặt hàng từ 92 khách hàng trên toàn thế giới.

Trong năm 2017, Boeing giao tổng cộng 763 máy bay thuộc dòng này, một con số kỷ lục của hãng. Năm ngoái, tập đoàn này công bố mức doanh thu cả năm vào khoảng 93,4 tỷ USD.

TTXVN/Báo Tin tức
Airbus vượt Boeing trong cuộc đua giành đơn hàng trong năm 2017
Airbus vượt Boeing trong cuộc đua giành đơn hàng trong năm 2017

Với lượng đặt hàng dồn dập trong những tuần cuối năm 2017, Airbus đã vượt đối thủ Boeing trong cuộc đua về số đơn đặt mua trên thị trường máy bay toàn cầu, nhưng vẫn đứng sau hãng của Mỹ về số lượng máy bay đã được bàn giao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN