Arập Xêút: Cấm phụ nữ lái xe là để bảo vệ xương chậu và buồng trứng!

Phụ nữ Arập Xêút - những người đang lên tiếng đòi bãi bỏ lệnh cấm lái xe, cần phải nhận thấy rằng việc cầm lái có thể ảnh hưởng đến xương chậu và buồng trứng của họ. Đây là lời khẳng định của ông Sheikh Saleh bin Saad al-Luhaydan, một chuyên gia tư vấn tâm lý và pháp lý đến từ Hiệp hội tâm lý vùng Vịnh, được đăng trên trang web tin tức sabq.org của nước này.

Ông Sheikh Saleh bin Saad al-Luhaydan với các tuyên bố gây sốc về việc phụ nữ lái xe. Ảnh: Alarabia.net


Ông Sheikh al-Luhaydan cho biết: Việc lái xe “có thể gây ra những tác động tâm lý tiêu cực. Các nghiên cứu tâm lý học và y tế học chức năng về lĩnh vực này cho thấy nó tự động ảnh hưởng đến buồng trứng và làm xương chậu cuộn lại. Đó là lý do tại sao chúng tôi phát hiện ra rằng phụ nữ liên tục lái xe thì đứa trẻ mà họ sinh ra thường có các bất ổn bệnh lý ở các cấp độ khác nhau”.

Tại Arập Xêút, các nhà hoạt động vì quyền phụ nữ đã đã phát động một chiến dịch trên mạng hôm 26/9, kêu gọi phụ nữ được quyền lái xe. Đã có hơn 11.000 phụ nữ nước này kí vào tuyên bố đăng trên trang web oct26driving.com, với thông điệp, “xuất phát từ những lý do không rõ ràng trong quyết định của nhà nước cấm phụ nữ trưởng thành, có đủ năng lực lái xe, chúng tôi kêu gọi cho phép phụ nữ được phép kiểm tra tay lái và cấp bằng lái cho những người vượt qua kì thi”.

Ông Sheikh al-Luhaydan đề nghị những phụ nữ này hãy đừng để con tim và cảm xúc lấn át sự minh mẫn, hãy nhìn sự việc với con mắt thực tế, vì hậu quả của việc lái xe là rất xấu.


HT (Alarabiya.net)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN