Ấn Độ lại muốn mua 'Vòm Sắt' của Israel

Ngày 12/7, trang tin Indian Defense News đưa tin Ấn Độ đang xem xét lại việc từ chối mua hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome (Vòm Sắt) của Israel.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome của Israel. Ảnh: Internet.


Ấn Độ quyết định xét lại kế hoạch này sau khi Israel hứa cung cấp công nghệ bảo đảm hiệu suất chiến đấu cao của Iron Dome. Theo đại diện Bộ Quốc phòng Ấn Độ, vũ khí mua của Israel sẽ được sử dụng nhằm đánh chặn tên lửa chiến lược Nasr mang đầu đạn hạt nhân của Pakistan.

Hồi tháng 12/2012, Ấn Độ đã thảo luận với Israel khả năng mua một số đơn vị phòng thủ tên lửa Iron Dome và giấy phép sản xuất. Phía Israel bày tỏ sẵn sàng bán hệ thống, nhưng từ chối chuyển giao công nghệ chế tạo được phát triển từ nguồn kinh phí của Mỹ.


T.N (Theo Đài Tiếng nói nước Nga)

Israel đưa 'Vòm Sắt' đến miền bắc
Israel đưa 'Vòm Sắt' đến miền bắc

Quân đội Israel ngày 5/5 đã triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tại miền bắc nước này sau khi xuất hiện thông tin các vụ không kích của Israel tại quốc gia láng giềng Syria là nhằm vào lô hàng vũ khí bị tình nghi cung cấp cho nhóm Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN