Mỏ dầu Nini nằm giữa vùng Biển Bắc hiểm trở ở châu Âu, từng là nơi khai thác nhiên liệu hóa thạch. Giờ đây, nó đang được tái sinh, để nhận nhiệm vụ mới là lưu giữ vĩnh viễn khí CO2 dưới đáy biển.
Ngày 31/5, tàu vũ trụ SpaceX Crew Dragon chở một nhóm phi hành gia tư nhân đã đáp xuống bờ biển bang Florida (Mỹ) một cách an toàn, hoàn thành sứ mệnh nghiên cứu kéo dài 8 ngày Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).
Để cải thiện năng suất lao động cả về giá trị và tốc độ, Việt Nam cần phải đồng bộ chính sách và có những đột phá. Bởi đột phá là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam “bứt phá” từ thực trạng hiện nay để đạt được những cột mốc mới. Điều này khẳng định vai trò, tầm quan trọng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, bởi nếu không có đổi mới sáng tạo thì không có "đột phá".
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và cạnh tranh gay gắt như hiện nay, việc cải thiện, thúc đẩy tăng năng suất lao động là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và từng doanh nghiệp.
Sinh ra và lớn lên ở vùng biển, chứng kiến nạn ô nhiễm rác thải nhựa từ sinh hoạt, sản xuất hàng ngày của ngư dân địa phương, sinh viên Ngô Hoàng Thịnh (tỉnh Khánh Hòa) đã nghiên cứu, sáng tạo mô hình tàu vớt rác hai thân, tích hợp năng lượng mặt trời.
Các nhà lãnh đạo toàn cầu cần hợp tác để giảm thiểu "nguy cơ tuyệt chủng" do công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra. Đây là cảnh báo của một nhóm các nhà lãnh đạo và chuyên gia trong ngành công nghệ AI đưa ra ngày 30/5.
Ngày 30/5, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức lễ phát động “Ngày hội STEM Quốc gia lần thứ 9 – Vietnam STEM Festival 2023”.
Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) cho biết tàu không gian có người lái Thần Châu-16 của Trung Quốc đã kết nối thành công với trạm vũ trụ Thiên Cung trong ngày 30/5.
Các nhân viên công nghệ lo ngại ngành công nghiệp này có thể sắp kết thúc một kỷ nguyên kiếm được thù lao béo bở.
Vào lúc 9h31 sáng 30/5 (giờ địa phương - tức 8h31 sáng cùng ngày, giờ Việt Nam), Trung Quốc đã phóng tên lửa đẩy Trường Chinh-2F từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, mang theo tàu vũ trụ Thần Châu-16, đưa 3 phi hành gia của nước này lên trạm vũ trụ Thiên Cung.
Các quan chức ngày 28/5 thông báo chương trình phát triển không gian của Trung Quốc đang lên kế hoạch đưa các phi hành gia lên Mặt Trăng trước năm 2030 và mở rộng trạm vũ trụ của nước này trên quỹ đạo.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 29/5, nhà sản xuất ô tô hàng đầu Nhật Bản là Toyota Motor Corporation và Công ty Điện lực Tokyo đã công bố kế hoạch phát triển hệ thống pin lưu trữ cố định tái sử dụng pin lithium-ion phổ biến trong các loại xe điện (EV) hiện nay. Hệ thống này dự kiến bắt đầu thử nghiệm cung ứng điện theo nhu cầu vào mùa thu tới.
Theo hãng tin TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành sắc lệnh công nhận giải thưởng nhà nước mới - Huân chương Gagarin - nhằm tôn vinh những người có công trong lĩnh vực khám phá vũ trụ của nước này.
Công ty chip não của Elon Musk, Neuralink, cuối cùng đã được FDA chấp thuận cho thử nghiệm trên người. Nhưng con chip này hoạt động như thế nào, có chữa được bệnh và liệu nó có an toàn không?
Neuralink, công ty cấy ghép chip não của Elon Musk, tuyên bố đã nhận được sự chấp thuận của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho thử nghiệm lâm sàng đầu tiên trên người.
Ngày 27/5, Uỷ viên phụ trách lĩnh vực công nghiệp của Liên minh châu Âu (EU) Thierry Breton cho biết Twitter đã quyết định rút khỏi Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của EU.
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cùng công ty khai phá không gian SpaceX đặt mục tiêu thực hiện sứ mệnh tiếp tế tiếp theo vào ngày 3/6 tới.
Ông Alexei Rabochiy, nhà thiết kế chính của Công ty vũ trụ và tên lửa NPO Mashinostroyenia, cho biết vệ tinh radar Kondor-FKA-M thế hệ mới của Nga sẽ có khả năng chụp ảnh bề mặt Trái Đất với độ phân giải cao tới 0,5 mét.
Ngày 26/5, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phóng thành công 2 vệ tinh cuối cùng trong nhóm 4 vệ tinh được thiết kế để theo dõi các cơn bão theo từng giờ.
ChatGPT đã có trong kho ứng dụng của Apple tại Nhật Bản, sẵn sàng để người dùng tải xuống và sử dụng.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, công ty khởi nghiệp Good-Edi của Australia mới đây tung ra thị trường một loại cốc đựng đồ uống làm bằng các nguyên liệu ăn được nhằm thay thế những chiếc cốc giấy tráng PE được sử dụng phổ biến ở các quán cà phê.