Mỏ dầu Nini nằm giữa vùng Biển Bắc hiểm trở ở châu Âu, từng là nơi khai thác nhiên liệu hóa thạch. Giờ đây, nó đang được tái sinh, để nhận nhiệm vụ mới là lưu giữ vĩnh viễn khí CO2 dưới đáy biển.
Ngày 30/8, nhà chức trách Trung Quốc đã cấp phép cho công ty công nghệ tìm kiếm Baidu ra mắt công chúng công cụ trò chuyện sử dụng trí tuệ nhân tạo (chatbot AI) Ernie Bot. Theo đó, Baidu có thể giới thiệu sản phẩm chatbot Ernie Bot bắt đầu từ ngày 31/8.
Theo các nhân vật thạo tin, hãng Apple đang thử nghiệm máy in 3D để sản xuất khung thép cho một số đồng hồ thông minh sắp ra mắt.
Được thiết kế bởi Torino Design và Pininfarina – 2 studio danh tiếng hàng đầu thế giới, VinFast VF 5 Plus có ngoại hình nhỏ gọn, trẻ trung, cá tính. Trang bị nhiều tính năng thông minh vượt tầm giá, chi phí vận hành tối ưu, VF 5 Plus nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu ở phân khúc A.
Các nhà khoa học ở Nhật Bản đã tạo ra hai dạng oxy mới có những đặc tính khác thường so với các lý thuyết phổ biến về cấu trúc nguyên tử.
Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, cơn bão nhiệt đới Idalia đổ bộ vào bang Florida (Mỹ) vào sáng 30/8 đã gia tăng cường độ một cách dữ dội, leo thang từ cấp 1 lên cấp 3.
Công ty Nvidia mới đây cho biết Chính phủ Mỹ đã áp đặt hạn chế xuất khẩu một số chip trí tuệ nhân tạo (AI) sang một số nước tại khu vực Trung Đông.
Ngày càng nhiều hãng truyền thông chặn công cụ mà OpenAI (chủ sở hữu công cụ ChatGPT) sử dụng để quét nội dung các trang mạng của các hãng này, qua đó lấy dữ liệu "huấn luyện" các mô hình trí tuệ thông minh của hãng.
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đang thử nghiệm thiết bị 6G đầu tiên trên thế giới có khả năng phát hiện tàu ngầm và đủ nhỏ để gắn vừa vào một phương tiện bay không người lái (UAV).
Sáng 30/8, Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh đã họp báo công bố các sản phẩm, công trình, dự án đạt Giải thưởng sáng tạo TP Hồ Chí Minh lần thứ 3 - năm 2023.
Trăng xanh xuất hiện vào 9h35 tối ngày 30/8 (giờ Mỹ), tức sáng 31/8 giờ Việt Nam sẽ là trăng tròn sáng nhất và lớn nhất trong năm 2023.
Trí tuệ nhân tạo (AI) có tiềm năng trở thành công cụ hữu ích, song cũng có nguy cơ trở thành vũ khí chống lại nhân loại nếu chúng vượt tầm kiểm soát của con người. Đây là nhận định được Chủ tịch tập đoàn Microsoft Brad Smith đưa ra trong buổi phỏng vấn độc quyền với kênh truyền hình CNBC, phát sóng ngày 28/8.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) ngày 29/8 cho biết Máy quang phổ phân hủy bằng tia laser (LIBS) trên xe tự hành Pragyan đã xác nhận sự hiện diện của lưu huỳnh trên bề mặt gần cực Nam Mặt Trăng thông qua các phép đo tại chỗ đầu tiên.
Hãng ô tô Toyota Motor sẽ khởi động lại hoạt động của các nhà máy tại Nhật Bản từ ngày 30/8, sau khi xuất hiện sự cố hệ thống khiến toàn bộ 14 nhà máy trong nước buộc phải đóng cửa, ảnh hưởng đến sản lượng của nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới này.
Tập đoàn công nghệ Google của Mỹ đang lên kế hoạch cấp phép các bộ dữ liệu bản đồ mới cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, dự kiến mang về doanh thu 100 triệu USD ngay trong năm đầu tiên.
Phát biểu họp báo, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng thất bại của sứ mệnh Luna-25 vừa qua không phải là "điều gì khủng khiếp" để lo lắng hay tuyệt vọng, mà là lý do để phân tích nguyên nhân thất bại và khắc phục trong sứ mệnh tiếp theo.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, vị trí bề mặt gần cực Nam của Mặt Trăng, nơi tàu vũ trụ Chandrayaan-3 của Ấn Độ thực hiện cuộc hạ cánh lịch sử hôm 23/8 vừa qua, đã được đặt tên là "Shiv Shakti Point".
Ngày 29/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo đánh giá hệ thống cơ chế chính sách của tỉnh về đảm bảo thực thi quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phầm chè đã được bảo hộ.
Kakapo là loài vẹt duy nhất trên thế giới không biết bay, có lông màu xanh lục sáng và mặt hơi giống cú mèo, chuyên sống về đêm. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rất nhiều hóa thạch cổ đại của loài này ở khắp New Zealand nên nó được coi là một trong những loài động vật đặc hữu của đất nước này. Trong bối cảnh vẹt Kakapo đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, các nhà khoa học New Zealand đã nổ lực tìm kiếm giải pháp bảo tồn loài vẹt này thông qua việc giải trình tự gene.
Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), hiện tượng trăng xanh (siêu trăng) tới đây sẽ xuất hiện chính xác vào lúc 8 giờ 35 phút ngày 31/8 (theo giờ Việt Nam). Mặt trăng sẽ nằm ở phía đối diện của trái đất so với mặt trời và được chiếu sáng hoàn toàn. Đây là sự kiện thiên văn hiếm gặp vì phải đến năm 2037, thế giới mới lần nữa ghi nhận tháng 8 có siêu trăng.
Ngày 28/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo sơ kết đánh giá giữa kỳ thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa hai ngành giai đoạn 2021 – 2025.