Xây dựng Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu

Theo nghị quyết 15-NQ/TW 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đến năm 2045, phấn đấu đưa Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP/người đạt trên 36.000 USD; kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hoà; tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
UBND thành phố Hà Nội sẽ trình Chính phủ về Dự án đường Vành đai 4 trước ngày 25/12
UBND thành phố Hà Nội sẽ trình Chính phủ về Dự án đường Vành đai 4 trước ngày 25/12

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 341/TB-VPCP ngày 20/12/2021 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp xem xét việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN