Tổ chức, môi giới xuất, nhập cảnh trái phép có thể ngồi tù tới 15 năm

Theo điều 348 Bộ luật Hình sự 2015, hành vi vì vụ lợi tổ chức hoặc môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có thể bị phạt tù lên tới 15 năm.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép bằng đường biển
Ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép bằng đường biển

Trước tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã chủ động bám sát thực địa, kiểm soát chặt chẽ và xử lý kiên quyết những trường hợp nhập cảnh trái phép trên tuyến biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN