Quốc hội khóa I: Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập

Quốc hội khóa I là Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ cộng hòa.

Do điều kiện chiến tranh, nhiệm kỳ hoạt động của Quốc hội khóa I kéo dài từ tháng 1/1946 đến tháng 5/1960 với 12 kỳ họp. Quốc hội khóa I đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đưa miền Bắc vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội.  

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Văn phòng Quốc hội tập trung cải tiến, nâng cao chất lượng các phiên họp Quốc hội
Văn phòng Quốc hội tập trung cải tiến, nâng cao chất lượng các phiên họp Quốc hội

Sáng 4/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Văn phòng Quốc hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN