Quan hệ thương mại Việt Nam - Lào

Việc tận dụng ưu đãi từ Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Lào, Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam - Lào đã góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại giữa hai nước trong thời gian qua.

Năm 2022, thương mại song phương đạt 1,703 tỷ USD, tăng 24% so với năm 2021 (1,373 tỷ USD). Trong 11 tháng năm 2023, trao đổi thương mại giữa hai nước đạt 1,46 tỷ USD, tương đương 85,8% của cả năm 2022.

 

 
TTXVN/Báo Tin tức
Hai Thủ tướng chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác Việt Nam - Lào
Hai Thủ tướng chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác Việt Nam - Lào

Sáng 6/1/2024, sau hội đàm tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN