Quan hệ thương mại song phương Việt Nam - CH Séc

Việt Nam và Cộng hòa Séc (CH Séc) có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó từ nhiều thập kỷ qua. Hiện nay, nền kinh tế của Việt Nam và CH Séc đang phát triển với nhịp độ cao và cùng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới và khu vực. Điều đó đã tạo cơ hội thuận lợi cho phát triển hợp tác song phương về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. Năm 2022, tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam – CH Séc đạt hơn 828 triệu USD. Trong đó xuất khẩu từ Việt Nam sang Séc đạt hơn 668 triệu USD; nhập khẩu từ Séc vào Việt Nam đạt 160 triệu USD.

 
TTXVN/Báo Tin tức
Việt Nam và CH Séc có nhiều tiềm năng hợp tác khoa học, công nghệ, môi trường và giáo dục
Việt Nam và CH Séc có nhiều tiềm năng hợp tác khoa học, công nghệ, môi trường và giáo dục

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng CH Séc Petr Fiala tới Việt Nam từ ngày 20-22/4 được đánh giá sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN