Quan hệ hợp tác Việt Nam và Thụy Sỹ tiếp tục mở rộng và đi vào chiều sâu

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Thụy Sỹ Guy Parmelin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Liên bang Thụy Sỹ từ ngày 25-29/11/2021. Hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ giữa 2 nước Việt Nam và Thụy Sỹ phát triển mạnh mẽ, không chỉ trong lĩnh vực chính trị, hợp tác đa phương mà còn mở rộng sang kinh tế-thương mại và đầu tư, khoa học, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân...

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Thụy Sỹ
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Thụy Sỹ

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Thụy Sỹ Guy Parmelin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Liên bang Thụy Sỹ từ ngày 25- 29/11/2021. Đây là chuyến thăm chính thức châu Âu đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN