Phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè

Tại Việt Nam, hàng năm đều có nhiều trẻ em tử vong do đuối nước, thậm chí nhiều trẻ biết bơi vẫn tử vong do bơi tại khu vực nước sâu nguy hiểm, hoặc do cứu bạn. Các vụ trẻ em đuối nước xảy ra tập trung vào những tháng hè.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trong 10 năm qua, đuối nước đã cướp đi sinh mạng của hơn 2,5 triệu người, là một trong những nguyên nhân hàng đầu về tử vong ở trẻ em từ 5 đến 14 tuổi trên thế giới. Tại Việt Nam, hàng năm đều có nhiều trẻ em tử vong do đuối nước, thậm chí nhiều trẻ biết bơi vẫn tử vong do bơi tại khu vực nước sâu nguy hiểm, hoặc do cứu bạn. Các vụ trẻ em đuối nước xảy ra tập trung vào những tháng hè. Vì vậy, các bậc cha mẹ và nhà trường cần có những biện pháp để phòng tránh đuối nước cho trẻ em trong dịp mùa hè. 

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Quảng Ngãi: Đi xem câu cá, một học sinh đuối nước
Quảng Ngãi: Đi xem câu cá, một học sinh đuối nước

Chiều 23/5, ông Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước làm một học sinh tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN