Làn sóng dịch COVID-19 tại Đức chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Làn sóng dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại Đức, khi số ca mắc trung bình bảy ngày liên tục ở mức cao kỷ lục trên 45.000 ca. Từ 22/11/2021, các cơ sở văn hóa, giải trí, thư viện, quán bar, các câu lạc bộ và vũ trường phải đóng cửa. Những người chưa tiêm chủng tại các điểm nóng dịch phải tuân thủ lệnh giới nghiêm vào ban đêm.

 
TTXVN/Báo Tin tức
Đức ngày càng ủng hộ quan điểm bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19
Đức ngày càng ủng hộ quan điểm bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19

Trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 không ngừng gia tăng, có nguy cơ đẩy các hoạt động kinh tế-xã hội của Đức vào tình trạng phong tỏa cục bộ, hệ thống y quá tải trầm trọng, Đức đã tính đến phương án áp đặt quy định tiêm chủng bắt buộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN