Đập và hồ chứa nước trên sông Mekong

Sông Mekong phát tích từ cao nguyên Tây Tạng (Trung Quốc) ở độ cao trên 5.000m, chảy qua tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) rồi qua Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam, là nguồn lợi lớn vô cùng của các nước ven sông.

Mực nước sông Mekong tại Lào đang tăng dần
Mực nước sông Mekong tại Lào đang tăng dần

Tại Lào, trong vài ngày trở lại đây, mực nước sông Mekong tăng trở lại phần nào giúp cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương bớt vất vả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN