Chân dung nhà khoa học Nhật giành giải Nobel Y học

Nhà khoa học Nhật Bản Yoshinori Ohsumi đã giành giải Nobel Y học năm 2016 cho công trình nghiên cứu về cách tế bào tự diệt và tái sinh (tự thực).

Thành tựu này giúp giới y khoa hiểu rõ hơn về các bệnh như ung thư, Parkinson và tiểu đường tuýp 2.


Công trình đoạt Nobel Y học 2016 mở ra cách hiểu mới về nhiều tiến trình sinh lý
Công trình đoạt Nobel Y học 2016 mở ra cách hiểu mới về nhiều tiến trình sinh lý

Công trình nghiên cứu phát hiện ra cơ chế "tự thực" (Autophagy) của tế bào giúp Giáo sư Yoshinori Ohsumi đoạt Giải Nobel Y học 2016, mở ra cách hiểu mới về nhiều tiến trình sinh lý, như khả năng thích nghi với cơn đói hoặc phản ứng của cơ thể khi bị viêm nhiễm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN