Các đại dương đang ấm lên

Sự nóng lên toàn cầu tiếp tục sẽ dẫn đến những thay đổi của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Nhiệt độ của bề mặt các đại dương đã chênh lệch ngày càng nhiều hơn kể từ những năm 1980 so với nhiệt độ trung bình hàng năm ở thế kỷ 20 (từ 1901-2000). Năm 2021, nhiệt độ bề mặt đại dương toàn cầu cao hơn 0,65 độ C so với mức trung bình, năm có sự chênh lệch lớn nhất được ghi nhận là năm 2016, khi nhiệt độ bề mặt đại dương đo được cao hơn 0,8 độ C.

 
TTXVN/Báo Tin tức
Trái Đất ấm lên làm gia tăng hiện tượng thời tiết cực đoan ở Mỹ
Trái Đất ấm lên làm gia tăng hiện tượng thời tiết cực đoan ở Mỹ

Theo báo Washington Post, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy các đợt nắng nóng lịch sử, mưa lũ lớn và các trận siêu bão, đặc biệt là tại Mỹ trong năm 2021, là do Trái Đất ngày một tăng nhiệt, khiến không khí và nước ấm lên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN