Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác giáo dục

Chiều 22/4, Thủ tướng Lào Thongsinh Thammavong đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Bộ GD&ĐT Việt Nam do đồng chí Phạm Vũ Luận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng dẫn đầu đang ở thăm và làm việc tại Lào từ ngày 21 - 25/4.

Phát biểu tại buổi tiếp diễn ra ở Văn phòng Phủ Thủ tướng, Thủ tướng Thongsinh Thammavong hoan nghênh chuyến thăm của đoàn. Thay mặt Đảng và Nhà nước Lào, Thủ tướng chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ Lào về mọi mặt, trong đó có sự nghiệp giáo dục. Thủ tướng nhấn mạnh từ thời kỳ chiến tranh đến nay, đã có hàng vạn con em người Lào được sang học tập tại Việt Nam. Đây vừa là nguồn nhân lực quý giúp Lào xây dựng đất nước, vừa là nhịp cầu nối làm bền chặt hơn tình hữu nghị Lào - Việt. Thủ tướng mong muốn trong thời gian tới, Bộ Giáo dục hai nước tiếp tục hợp tác sâu rộng, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực để góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu và đáp ứng mong đợi của người dân.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận chân thành cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp Đoàn và chúc mừng thành công Đại hội lần thứ IX Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Bộ trưởng cũng báo cáo về kết quả hội đàm với Bộ Giáo dục Lào và cam kết sẽ thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước để đạt kết quả mong muốn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Lào đã ký “Kế hoạch hợp tác năm 2011 và Đề án hợp tác 2011-2020”. Theo đó, hai bên cam kết nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm và tăng cường giao lưu kết nghĩa giữa thầy cô và học sinh hai nước. Trước mắt, hai Bộ Giáo dục sẽ đẩy nhanh chương trình kết nghĩa giữa Trường trung học Chu Văn An (Hà Nội) và Trường hữu nghị Lào -Việt (Viêng Chăn).

Hoàng Chương (P/v TTXVN tại Lào)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN