Tựu trường muộn của 80 học sinh ở Bình Phước

Ngày 10/9, sau hơn 2 tuần (từ ngày 20/8 đến nay) không được đến trường, 80 học sinh ở điểm lẻ Trường Tiểu học Tân Lập B (thuộc ấp 7, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) đã được đến lớp. Buổi tựu trường năm học mới 2018-2019 muộn nhưng phụ huynh học sinh, giáo viên và các em đều rất vui mừng.

Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm, 80 học sinh thuộc ấp 7, xã Tân Lập và ấp Tân Hà, xã Tân Tiến đã được các phụ huynh đưa đón đi học tại điểm lẻ Trường Tiểu học Tân Lập B trong tâm trạng phấn khởi, vui mừng.

Có mặt từ rất sớm, em Hoàng Thu Minh, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Tân Lập B không giấu nổi sự vui mừng khi được đi học trở lại. Em chia sẻ: “Lúc trước ở nhà, thấy các bạn đến trường con cảm thấy rất buồn. Bây giờ được đến trường, con rất vui mừng khi được gặp lại thầy cô và bạn bè. Điều quan trọng là con được đi học tiếp, được tiếp thu những kiến thức do cô giáo truyền đạt”.

Theo em Nguyễn Thị Hiền, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Tân Lập B, em và các bạn trong lớp đã mong chờ ngày được đi học trở lại từ rất lâu, vì vậy hôm nay được tựu trường ai cũng trong tâm trạng vui vẻ pha lẫn hồi hộp. Được đi học trở lại, được gặp lại bạn bè, thầy cô là niềm vui và mong ước của các học sinh nơi đây.

Các thầy cô giáo cũng vui mừng không kém khi được gặp lại học sinh. Cô Đinh Thị Nga, giáo viên Trường Tiểu học Tân Lập B cho biết, hôm nay là buổi học đầu tiên của điểm lẻ Trường Tiểu học Tân Lập B, các em đi học đầy đủ và ai cũng phấn khởi khi dến trường.

Theo cô Nga, do việc học của các em bị trễ hơn so với chương trình nên nhà trường chỉ đạo trong hai tuần tới, chỉ dạy môn Toán và Tiếng Việt để các em theo kịp chương trình hiện tại. Ngoài ra, nhà trường cho ghép lớp 1 với lớp 2 và lớp 3 với lớp 4 học chung, gây ra sự khó khăn rất lớn cho việc dạy và học.

Cô Nga cho biết: Khi cho các em học bài và viết bài rất khó; đặc biệt là các em từ lớp lá lên lớp 1 không thể kèm viết được. Riêng lớp 1 lên lớp 2 khi mới đầu năm học, các em còn yếu về cách đọc và cách trình bày nên nếu dạy lớp ghép như vậy chắc chắn chất lượng sẽ không được đảm bảo.

Không chỉ thầy cô và học sinh, hàng chục phụ huynh có con em được học lại ở điểm lẻ Trường Tiểu học Tân Lập B cũng rất băn khoăn vì việc ghép lớp như vậy sẽ khiến cho chất lượng dạy và học không đảm bảo, các thầy cô sẽ gặp khó khăn khi cùng một lúc phải dạy cả hai lớp.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, 80 học sinh ở điểm lẻ Trường Tiểu học Tân Lập B (thuộc ấp 7, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) không chịu đến trường mới để nhập học sau khi chính quyền địa phương vào cuộc tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn. Qua đó, huyện Đồng Phú đã thống nhất mở trở lại điểm lẻ của Trường Tiểu học Tân Lập B, để tạo điều kiện cho các em đến trường học ngay gần nhà.

Đậu Tất Thành (TTXVN)
Đổi mới phương pháp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Đổi mới phương pháp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Hội giảng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp năm 2018 mang thông điệp "Đổi mới phương pháp giảng dạy trong thời kỳ cách mạng cách mạng công nghiệp 4.0".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN