Trường THCS Nam Trung Yên: Nhà trường thân thiện và hiện đại

Từ năm 2008 trở về trước, thật khó để mọi người tiên đoán về một ngôi trường toàn diện và bước đầu nổi danh trên bản đồ giáo dục thủ đô có tên THCS Nam Trung Yên. Nhưng chỉ 5 năm sau, những người kỹ tính nhất cũng phải ghi nhận sự phát triển vượt bậc của ngôi trường non trẻ nhưng rất thân thiện và hiện đại.


Tất cả vì học sinh thân yêu


Thăm nhà trường vào bất cứ lúc nào, mọi người đều có thể cảm nhận được không khí ấm cúng, thân thiện, cho dù đó là hiệu trưởng, giáo viên hay một học sinh. Đó cũng là phương châm luôn được nhà trường áp dụng triệt để, giúp cho môi trường sư phạm nơi đây thực sự trong sáng.


Thầy trò trường THCS Nam Trung Yên.


Quan điểm lấy học sinh làm trung tâm được thể hiện rõ nét trong mọi hoạt động của nhà trường. Từ quan điểm đó, nhà trường đã xây dựng chiến lược giáo dục học sinh phát triển toàn diện cả về đức - trí - thể - mỹ. Muốn được như vậy, trước hết các thầy phải thực sự là tấm gương để học sinh noi theo. Nói về đội ngũ giáo viên, nhà giáo Đặng Thị Kim Thoa - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Khâu tuyển chọn giáo viên được Ban giám hiệu nhà trường thực hiện khá thận trọng. Khi về “đầu quân” tại ngôi trường này, các giáo viên dù từ các tỉnh xa hay mới tốt nghiệp ĐHSP đều khẳng định được năng lực, khẳng định được chỗ đứng vững chắc trong lòng học trò. Và điều quan trọng nhất là tất cả họ đều cùng nhìn về một hướng, về những học trò đang khao khát thu nạp kiến thức để cứng cáp khi vào đời.


Điểm sáng khá rõ nét ở nhà trường trẻ trung này là cả một tập thể lớn bao gồm cả thầy và trò đã cùng nhau xây dựng một nhà trường thực sự lành mạnh, không có tệ nạn xã hội. Thầy cô gương mẫu, dìu dắt trò làm theo đã khiến cho tất cả thói hư, tật xấu đều bị đẩy lùi ra khỏi phạm vi nhà trường.


Tư duy giáo dục hiện đại


Trường THCS Nam Trung Yên còn là nơi phát kiến ra nhiều phương pháp giáo dục hiện đại. Hội thảo “Đổi mới phương pháp quản lý và dạy học bằng sơ đồ tư duy”, do nhà trường chủ trì đã rất thành công và phương pháp này được đưa vào áp dụng cho các trường học trong toàn quốc. Nhà trường sau đó còn được Ban Tuyên giáo TƯ và Bộ giáo dục-đào tạo chọn làm nơi tổ chức hội thảo “Nhà giáo và cán bộ quản lý với sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam”… Bên cạnh đó còn rất nhiều hoạt động chuyên môn được nhà trường đứng ra tổ chức, chủ trì hay công bố, được giới chuyên môn và các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đánh giá rất cao.


Nói về tương lai, nhà giáo Đặng Thị Kim Thoa, người có công đầu trong việc tạo dựng được một nhà trường phát triển nhanh chóng và bền vững, cho rằng: Những thành công của nhà trường trong 5 năm qua mới chỉ là sự khởi đầu thuận lợi. Việc tiếp tục duy trì và tạo đà phát triển trong những năm tới là trách nhiệm của chúng tôi và chắc chắn nó chỉ thành công nếu mọi thành viên của nhà trường đều nỗ lực tối đa.


Quả vậy, 5 năm qua, trường THCS Nam Trung Yên đã “gặt hái” được nhiều thành tích rất đáng nể: số học sinh giỏi tăng dần theo từng năm học, năm nào cũng có giáo viên dạy giỏi cấp quận và cấp thành phố (năm nay cô giáo trẻ Bùi Thu Trang vừa đoạt giải Nhất giáo viên giỏi toán cấp thành phố); nhà trường luôn đi đầu trong công tác đổi mới phương pháp dạy và học; có những năm 100% học sinh lớp 9 thi đỗ vào các trường THPT… Những thành tích này không dễ gì đạt được, nó còn là niềm mơ ước của những trường có bề dày truyền thống. Vì thế, THCS Nam Trung Yên chắc chắn sẽ còn phải đầu tư nhiều công sức trong những năm tới để khẳng định vị thế bước đầu đã được xác lập.



Phạm Chí

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN