Tổng thống Iran mở trường đại học tư

Tổng thống Iran sắp mãn nhiệm Mahmoud Ahmadinejad đã nhận được giấy phép thành lập một trường đại học kỹ thuật tư nhân ở thủ đô Tehran, chuyên về các lĩnh vực công nghệ cao như công nghệ nano, hàng không vũ trụ và kỹ thuật hạt nhân.

Ông Mahmoud Ahmadinejad (trái). Ảnh: AFP-TTXVN


Truyền thông Iran cho biết Hội đồng Tối cao Cách mạng Văn hóa (SCRC) đã quyết định cấp phép cho ông Ahmadinejad thành lập trường "Đại học của người Iran" do "tôn trọng các nỗ lực kiên định và sự cống hiến" của nhà lãnh đạo này trong vai trò người đứng đầu của SCRC trong 8 năm qua.

Giới quan sát nhận định ông Ahmadinejad rất được "ưu ái" vì theo các quy định hiện hành, SCRC - với thành phần gồm một số bộ trưởng nội các và nhiều thành viên do Lãnh tụ tinh thần tối cao bổ nhiệm - không được cấp phép thành lập các trường đại học mới tại thủ đô.

Trước đó, truyền thông Iran cũng cho biết trước khi mãn nhiệm, chính quyền của ông Ahmadinejad đã thành lập một bộ phận mới trực thuộc Văn phòng tổng thống mang tên "Văn phòng cựu Tổng thống" và đang cho tu sửa một tòa nhà tại trung tâm thủ đô dùng làm nơi làm việc cho nhà lãnh đạo này sau khi chính thức rời nhiệm sở vào ngày 3/8 tới.

Trong khi đó, theo Chủ nhiệm Ủy ban Lễ tân thuộc Quốc hội Iran Mohammad Yasrebi, 40 quốc gia sẽ cử đại diện tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Iran Hassan Rouhani diễn ra vào ngày 4/8 tới.

Cho tới nay, nguyên thủ các nước Afghanistan, Armenia, Guinea-Bisau, Kyrgyzstan, Lebanon, CHDCND Triều Tiên, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan và Togo đã xác nhận sẽ tham dự buổi lễ này. Trong khi đó, nhiều nước khác cho biết sẽ cử thủ tướng, chủ tịch quốc hội, phó tổng thống hoặc thứ trưởng ngoại giao tham dự.

Nhiều nhà phân tích nhận định quyết định của Iran mời các nhà lãnh đạo thế giới tham dự lễ nhậm chức của tổng thống - một sự kiện thường có quy mô nhỏ hơn trước đây - là một phần trong nỗ lực cải thiện quan hệ của Tehran với Phương Tây, trong bối cảnh có tin cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo này đang tìm cách khởi động đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Theo kế hoạch, các khách mời sẽ tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Rouhani vào lúc 16h00' ngày 4/8 tới. Trước đó một ngày, nhà lãnh đạo theo đường lối cải cách này sẽ tuyên thệ nhậm chức trước lãnh tụ tinh thần tối cao Ayatollah Ali Khamenei.


TN
Tổng thống đắc cử Iran ủng hộ Syria
Tổng thống đắc cử Iran ủng hộ Syria

Lần đầu tiên sau bầu cử, Tổng thống đắc cử Hassan Rohani đã tuyên bố dành sự ủng hộ đối với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar Assad và các nhóm vũ trang tại khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN