PGS.TS Đặng Minh Tuấn, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày tại hội thảo. Ảnh: Lê Vân
Đây là sự kiện quan trọng, quy tụ đông đảo các học giả, chuyên gia, nhà quản lý và nhà hoạch định chính sách trong và ngoài nước, nhằm trao đổi, chia sẻ và đề xuất các giải pháp chiến lược cho tiến trình đổi mới quản trị quốc gia ở Việt Nam.
PGS.TS Trịnh Tiến Việt, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: Chúng ta đang sống trong một thời kỳ đặc biệt - kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số toàn diện, và những biến động địa chính trị phức tạp. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới mô hình, công cụ và phương thức quản trị quốc gia để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, bảo đảm độc lập, tự chủ và hội nhập hiệu quả.
Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong quản trị quốc gia, song vẫn còn không ít thách thức về năng lực thể chế, chất lượng bộ máy, hiệu quả thực thi pháp luật, kiểm soát quyền lực, và sự tham gia của người dân. Đặc biệt, trong bối cảnh Hiến pháp năm 2013 vừa được sửa đổi, bổ sung (năm 2025) cùng với các cải cách lớn về thể chế, tổ chức của hệ thống chinh trị góp phần đổi mới quản trị quốc gia, nhưng cũng đặt ra vấn đề, thách thức cần phải được nghiên cứu, đánh giá để có định hướng đổi mới.
Hội thảo hướng đến không chỉ là nơi trao đổi học thuật, mà còn là diễn đàn chính sách để gắn kết lý luận với thực tiễn. Tại đây, các chuyên gia, diễn giả đã tập trung trao đổi những nhóm vấn đề như: Đổi mới cách tiếp cận, mô hình, cách thức quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới ở Việt Nam; Hoàn thiện thể chế và pháp luật để đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới; Đổi mới tổ chức của hệ thống chính trị, tổ chức thực thi quyền lực nhà nước và phân cấp, phân quyền; Quản trị số nhằm ứng dụng chuyển đổi số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo vào hoạt động của Nhà nước; Quản trị quốc giâ thúc đẩy các động lực cho phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế.
Phần tham luận “Quản trị Quốc gia trong giai đoạn phát triển của Việt Nam: Cách tiếp cận, thách thức thể chế và định hướng đổi mới” của GS.TS Vũ Công Giao và PGS.TS Đặng Minh Tuấn, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội nêu: Việt Nam đang hình thành mô hình quản trị quốc gia mới gắn với cải cách thể chế, hài hòa các yếu tố đặc thù quốc gia với yêu cầu toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Mô hình kết hợp vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước kiến tạo, điều phối chiến lược và quản trị tốt.
Tham luận cũng chỉ ra những cơ hội cũng như thách thức trong việc quản trị quốc gia ở Việt Nam, trong bối cảnh toàn cầu cũng như tình hình của Việt Nam. Việt Nam đang định hình mô hình quản trị quốc gia mới gắn với cải cách thể chế, hài hòa các yếu tố đặc thù quốc gia với yêu cầu toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.
Trình bày tại Hội thảo PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn nêu các định hướng đổi mới quản trị quốc gia, trong đó có các định hướng đổi mới thể chế như: Nâng cao năng lực thể chế và hiệu quả điều phối chính sách; Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và đảm bảo thực hiện cá nguyên tắc quản trị tốt; Bảo đảm nhà nước thực hiện tốt vai trò kiến tạo phát triển, đặc biệt trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Tăng cường thực hiện nguyên tắc phát trienerbao trùm và khả năng chống chịu của nền kinh tế và xã hội; Thúc đẩy hội nhập quản trị quốc tế và học hỏi kinh nghiệm tốt từ các quốc gia khác.
Qua những thảo luận sâu sắc, PGS.TS Trịnh Tiến Việt hy vọng sẽ xác định rõ hơn các định hướng chiến lược cho quản trị quốc gia Việt Nam trong giai đoạn tới; Đề xuất những giải pháp thiết thực để hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị; Góp phần vào quá trình hoạch định chính sách ở tầm quốc gia, phục vụ trực tiếp sự nghiệp phát triển bền vững và hội nhập của đất nước. Kết quả chính của Hội thảo này là bản đề xuất chính sách đổi mới quản trị quốc gia gửi đến các cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền.