Nhân rộng các mô hình giáo dục trực quan, thúc đẩy sự tự tin của học sinh

Nhằm tạo sân chơi bổ ích cho học sinh Trung học Phổ thông tại thành phố Cần Thơ, ngày 9/12, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức chung kết sân chơi “Chinh phục tiếng Anh - English Beat” tại Cần Thơ.

Chú thích ảnh
Các thí sinh tranh tài tại Chung kết Sân chơi “Chinh phục tiếng Anh - English Beat”. 

Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết, ngành Giáo dục Cần Thơ đang nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học, tiệm cận với các xu hướng giáo dục tiên tiến trên thế giới. Quá trình hội nhập này đòi hỏi phải thành thạo công cụ giao tiếp toàn cầu, đó là tiếng Anh -  một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới. Hiểu biết và sử dụng tốt tiếng Anh sẽ giúp học sinh tiếp cận kiến thức và thông tin đa dạng từ các nguồn trên thế giới, trở thành công dân toàn cầu.
 
Xuất phát từ mong muốn và mục đích đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã và đang triển khai nhiều đề án, chương trình thúc đẩy phát triển trình độ học ngoại ngữ, nâng cao kỹ năng giao tiếp, chất lượng dạy và học tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục. Trong đó, chú trọng phối hợp với các doanh nghiệp tạo nhiều sân chơi, trải nghiệm và cọ xát cho học sinh.

Sân chơi “Chinh phục tiếng Anh - English Beat” tại thành phố Cần Thơ giúp các học sinh Trung học Phổ thông nắm vững các kỹ năng tiếng Anh trong chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, định hướng theo các chương trình quốc tế (chứng chỉ IELTS). Thời gian tới, các đơn vị giáo dục cần nghiên cứu nhân rộng các mô hình giáo dục trực quan, thúc đẩy sự tự tin và dám thể hiện năng lực bản thân cho học sinh như mô hình sân chơi “Chinh phục tiếng Anh - English Beat”.

Chú thích ảnh
Thí sinh Bùi Lê Khánh Tâm, học sinh lớp 10, Trường Trung học phổ thông Chuyên Lý Tự Trọng giành Giải Nhất. 

Sân chơi “Chinh phục tiếng Anh - English Beat” được phát động từ tháng 10/2023, thu hút hơn 4.000 học sinh của 26 trường Trung học Phổ thông, trường Phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn thành phố Cần Thơ, với tổng giá trị giải thưởng gần 500 triệu đồng. Trải qua các vòng thi tuần, tháng trên hệ thống onluyen.vn, Ban Giám khảo đã tuyển chọn 5 học sinh xuất sắc nhất tiếp tục tranh tài ở vòng chung kết.
 
Tại vòng chung kết, các thí sinh trải qua 3 phần thi: Khởi động, Tăng tốc, Về đích - hùng biện. Kết quả, thí sinh Bùi Lê Khánh Tâm (học sinh lớp 10, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lý Tự Trọng) giành giải Nhất, với phần thưởng gồm: Bằng khen, Kỷ niệm chương, 1 laptop, suất học bổng trị giá 3 triệu đồng, bộ sách hướng nghiệp “Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề” trị giá 960.000 đồng. Ngoài ra, các trường có thí sinh vào chung kết nhận được 1 máy lọc nước RO Kangaroo.

Tin, ảnh: Ánh Tuyết (TTXVN)
Thế giới 2023: Bài viết về ChatGPT 'ăn khách' nhất trên trang Wikipedia tiếng Anh
Thế giới 2023: Bài viết về ChatGPT 'ăn khách' nhất trên trang Wikipedia tiếng Anh

Theo số liệu do Quỹ Wikimedia công bố mới đây, trong năm 2023, trang Wikipedia tiếng Anh đã thu hút hơn 84 tỷ lượt xem.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN