Ngày 30/7, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) đã mở rộng kết nối chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh nhằm nâng cao năng lực bệnh viện thực hành, tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên, bác sĩ và người học được tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu cũng như môi trường lâm sàng hiện đại.
Các giáo sư, bác sĩ và chuyên gia của hai bệnh viện chia sẻ nhiều thông tin về việc phối hợp, hỗ trợ hội chẩn, chuyển giao kỹ thuật.
Thông qua sự phối hợp, các chuyên gia của Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ hội chẩn, chuyển giao kỹ thuật, thực hiện các ca bệnh khó ở nhiều chuyên khoa, đồng thời phối hợp phát triển các lĩnh vực cận lâm sàng như giải phẫu bệnh, chẩn đoán hình ảnh, nội soi và điện quang can thiệp. Đây không chỉ là hoạt động hỗ trợ chuyên môn mà còn góp phần xây dựng môi trường học tập thực tiễn, nơi kiến thức được cập nhật trực tiếp từ hoạt động khám, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.
Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Lình, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, kiêm Giám đốc HIU Hospital cho biết, nhà trường xác định mô hình Viện - Trường là nền tảng để gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Việc tăng cường kết nối với các bệnh viện tuyến cuối sẽ giúp nâng cao năng lực đội ngũ, từng bước hoàn thiện bệnh viện thực hành và tạo thêm điều kiện để người học được rèn luyện trong môi trường y khoa hiện đại.
Ở góc độ chuyên môn, PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh cho biết, hai đơn vị sẽ tập trung chia sẻ tri thức, phát triển nghiên cứu khoa học, quản trị bệnh viện, ứng dụng y tế số, bệnh án điện tử và trí tuệ nhân tạo (AI). Những nội dung này góp phần hình thành môi trường đào tạo gắn với đổi mới sáng tạo, giúp người học và đội ngũ y, bác sĩ có cơ hội tiếp cận các xu hướng phát triển mới của ngành y.
Sinh viên khối ngành Sức khỏe tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng thực hành khám, chữa bệnh.
Trong bối cảnh các trường đại học đào tạo khối ngành sức khỏe ngày càng chú trọng chuẩn đầu ra theo năng lực nghề nghiệp, việc đầu tư và kết nối hệ thống bệnh viện thực hành được xem là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo.
Mô hình Viện - Trường không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa giảng đường và thực tiễn lâm sàng mà còn tạo nền tảng cho nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn mới.