Lò luyện thi ĐH trước giờ G - Bài 1

Vào thời điểm này, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là thí sinh cả nước sẽ bước vào kì thi ĐH, CĐ. Theo thông lệ, các lò luyện thi tại các thành phố lớn như Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh đã tung ra rất nhiều “chiêu” để hút thí sinh. Tuy nhiên, cảnh đông đúc, nhồi nhét ôn thi như các năm trước đã không lặp lại. Với cách ra đề bám sát chuẩn kiến thức của Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD - ĐT) như hiện nay, thí sinh không còn bị phụ thuộc vào việc ôn tập tại các lò luyện thi như trước đây.

 

Bài 1: Đủ “chiêu” câu kéo học viên


Ngay khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, các trung tâm luyện thi (thường được thí sinh gọi với tên gọi là lò luyện) đã đồng loạt khai giảng các lớp luyện thi ĐH, CĐ cấp tốc. Nhằm thu hút thí sinh, các lò luyện thi này đã không ngần ngại tung ra các chiêu quảng cáo rất “kêu” như: không đậu sẽ trả lại tiền; đảm bảo 100% trên điểm sàn…

 

Đảm bảo thi đậu?


Theo những thông tin quảng cáo trên mạng Internet, chúng tôi tìm đến trung tâm luyện thi đại học Miền Đông - Sài Gòn (Chu Văn An, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh). Ngay trước cổng trung tâm này có đề bảng quảng cáo với dòng chữ khá to “Luyện thi ĐH, CĐ cấp tốc: Đảm bảo đậu ĐH, CĐ năm 2013”. Mức học phí cho một kỳ ôn thi cấp tốc từ ngày 6 - 30/6 tại trung tâm này là 3,9 triệu đồng/khối; còn học theo môn thì học phí là 1,49 triệu đồng/môn. Một nhân viên tại trung tâm này cho biết, mỗi lớp chỉ khoảng 20 - 30 học viên, trung tâm sẽ hoàn trả lại 100% học phí cho thí sinh có điểm thi ĐH dưới 10 và 50% học phí cho thí sinh có điểm thi dưới điểm sàn.


 

Nhân viên trung tâm T.H (Hà Nội) (người đứng) soát thẻ học của học viên.


Không chỉ các lớp luyện thi văn hóa mà các lớp ôn thi năng khiếu cấp tốc cũng được quảng cáo rầm rộ theo kiểu không đậu sẽ hoàn trả tiền. Tại Trung tâm đào tạo kiến trúc Doric (Thành Thái, quận 10), biển quảng cáo thi vẽ đảm bảo đậu, điểm thi môn vẽ không dưới 5. Nếu điểm thi môn vẽ dưới 5, trung tâm cam kết trả lại 100% học phí. (mức học phí trọn khóa là 3,9 triệu đồng/tháng).


Tại Hà Nội, chiêu thức quảng cáo phổ biến của các lò luyện thi là phát tờ rơi tại các ngã tư, bến xe. Thậm chí xung quanh các trường ĐH lớn còn có đội ngũ “tư vấn viên”, “cò mồi” sẵn sàng trợ giúp cho những người có nhu cầu học. Giá của một khóa cấp tốc dao động từ 400.000- 600.000 đồng/môn hoặc đóng theo ngày với mức 50.000 - 70.000 đồng/buổi học.


Chúng tôi vào một gian tư vấn treo biển “Luyện thi cấp tốc” trên đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, một phụ nữ ngoài 40 tuổi đưa cho tôi một tập giấy in lịch ôn tập rồi thao thao bất tuyệt về lịch học. Khi tôi tỏ ý phân vân về chất lượng học, người này nhiệt tình tư vấn: “Tiền nào của nấy, cháu cứ học thử một buổi, nếu thấy tốt thì học tiếp. Ở đây toàn các thầy giáo của ĐH Sư phạm, ĐH Quốc gia nên có rất nhiều kinh nghiệm luyện thi. Tỉ lệ đỗ hàng năm rất cao”.


Lịch học ôn thi cấp tốc dày đặc tại một trung tâm.


Theo ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tuyển sinh của Bộ GD - ĐT, văn phòng phía Nam tại TP Hồ Chí Minh, các trung tâm luyện thi thường “mạnh miệng” tuyên bố đậu ĐH vì thông thường, thí sinh nộp nhiều bộ hồ sơ. Các trung tâm sẽ tư vấn cho thí sinh nên thi vào trường nào, khi thí sinh thi xong, nếu không đỗ sẽ được tư vấn chuyển điểm sang trường khác có khả năng đỗ cao. Còn theo một vị đại diện Trung tâm Luyện thi ĐH và bồi dưỡng văn hóa Công Duy (Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh), không quá khó để học sinh trung bình đạt được điểm sàn với mức 13- 14 điểm. Chỉ cần kèm cặp sát sao, cho học sinh luyện kĩ những dạng đề thi hay gặp, thí sinh trung bình hoàn toàn có thể đạt được.

 

Nở rộ lớp học “VIP”


Trong khi có trung tâm hùng hồn tuyên bố “đảm bảo đậu 100%” thì một số trung tâm khác lại dè dặt hơn khi đưa ra lời mời mọc như: lớp học VIP, đầy đủ tiện nghi, giáo viên nhiệt tình, sỹ số thấp. Có mặt tại Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa và luyện thi Khuyến học (quận Gò Vấp) để hỏi về lớp luyện thi ĐH cấp tốc, chúng tôi được biết, lớp học VIP mặc dù có học phí cao hơn nhưng điều kiện học tốt hơn. Mức học phí ở đây là hơn 4 triệu đồng/khối nhưng cũng vẫn thu hút được học sinh.


Còn trung tâm luyện thi ĐH Tân Việt cũng giới thiệu, chúng tôi có lớp học VIP với sỹ số 30 học sinh/lớp, 39 tiết/tuần, 1 môn có 2 giáo viên đảm nhiệm. Trong khi lớp thường có sỹ số đông gấp đôi, từ 50 - 60 em/lớp nhưng chỉ có 1 giáo viên và cũng chỉ học 30 tiết. Mức học phí lớp thường chỉ 1,8 triệu đồng/khóa còn lớp VIP là 3,4 triệu/khóa. Trung tâm luyện thi Khoa Minh (quận 1) còn có lớp ôn tập “rất VIP” với sỹ số chỉ 5- 6 học sinh/ lớp. Tại lớp học VIP này, học sinh được thầy giáo kèm rất sát, tài liệu ôn luyện được cung cấp đầy đủ, phòng máy lạnh, học sinh có thể trao đổi với giáo viên bất kỳ lúc nào… Trung tâm cam kết đào tạo học sinh khá đạt trên 26 điểm vào các ngành y dược; học sinh trung bình đạt trên 20 điểm vào ĐH top đầu; học sinh yếu đạt trên điểm sàn 14 điểm... Tuy nhiên, thời gian ôn thi phải trong 1 năm với mức học phí hơn 50 triệu đồng (!)



Đan Phương - Hoàng Dương


Bài 2: Sĩ tử thờ ơ với lò luyện

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN