Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Trường Đại học Giao thông vận tải

Ngày 14/11, tại Hà Nội, Trường Đại học Giao thông vận tải đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của trường (15/11/1945-15/11/2015) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2.


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến dự và trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2 cho Trường Đại học Giao thông vận tải vì những thành tích xuất sắc của nhà trường trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ 2) cho Trường Đại học Giao thông vận tải.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương những thành tích của thầy và trò Trường Đại học Giao thông vận tải, đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh qua các giai đoạn thăng trầm của đất nước.


Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Trường Đại học Giao thông vận tải đã phát triển theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ, thành lập được các công ty, các cơ sở chuyển giao công nghệ. Đây là một hướng đi đúng, phù hợp với xu hướng đào tạo quốc tế hiện nay. Đặc biệt, Trường đã có nhiều đóng góp cho ngành giao thông vận tải của đất nước, nhiều sản phẩm nghiên cứu của nhà trường đã được ứng dụng trong thực tiễn…


Trong diễn văn kỷ niệm, PGS.TS Trần Đắc Sử, Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải cho biết: 70 năm qua, Trường Đại học Giao thông vận tải đã đồng hành cùng với dân tộc trải qua những giai đoạn lịch sử hào hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù trong hoàn cảnh nào, thầy và trò nhà trường cũng luôn đoàn kết, không ngừng cố gắng, nỗ lực, nghiêm túc thực hiện đường lối, nguyên lý giáo dục của Đảng, xây dựng nhà trường trở thành một trường đại học lớn, có chất lượng cao và uy tín trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực giao thông vận tải; đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Tiết mục văn nghệ nói về quá trình hình thành và phát triển của Trường Đại học Giao thông vận tải do các em sinh viên của Trường biểu diễn.

Ngày 15/11/1945, chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh khai giảng lại Trường Cao đẳng Công chính, tiền thân của Đại học Giao thông vận tải ngày nay. Từ đó, ngày 15/11 được lấy làm Ngày Truyền thống của trường. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Giao thông vận tải đã khẳng định uy tín, vị thế, vai trò và tầm quan trọng của mình trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành giao thông vận tải nói riêng và nền kinh tế quốc dân nói chung. Là một trong những trường đại học lớn trong hệ thống giáo dục Việt Nam.


Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng cho Trường Đại học Giao thông vận tải nhiều phần thưởng cao quý như: Huân Chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc Lập các hạng, danh hiệu Anh hùng Lao động, Danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Lao động các hạng, Huân chương Kháng chiến… Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, Nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2.

P.H
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN