Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học tại Thái Bình

Ngày 15/2, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Ngô Thị Minh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra hoạt động dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục tại tỉnh Thái Bình.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Thái Bình về việc dạy và học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình, trên địa bàn hiện có khoảng 740 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên với tổng số 392.500 trẻ em mẫu giáo, học sinh, học viên. Tính đến ngày 14/2, tỉnh Thái Bình có 603 cơ sở giáo dục dạy học trực tiếp (chiếm 81,5%); có 131 cơ sở giáo dục dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến (chiếm 17,7%); có 3 cơ sở giáo dục dạy học trực tuyến (chiếm 0,4%) và 3 cơ sở giáo dục tạm thời cho học sinh nghỉ học (chiếm 0,4%).

Hiện toàn tỉnh có 2.064 học sinh và 168 giáo viên mắc COVID-19 đang điều trị. 

Về công tác tiêm chủng, tỉnh Thái Bình có trên 24.450 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục đã thực hiện tiêm từ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 trở lên (đạt 98,1%); gần 138.400 học sinh tiêm từ 2 mũi vaccine trở lên (đạt 96,1%).

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Trần Thị Bích Hằng phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Báo cáo với Đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Trần Thị Bích Hằng nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh Thái Bình luôn bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo Nghị quyết 128/NQ-CP. Mặc dù chịu tác động không nhỏ từ dịch COVID-19, song từ đầu năm học, tỉnh Thái Bình luôn nỗ lực duy trì dạy học trực tiếp, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi trẻ đến trường. Sau dịp Tết, tỉnh Thái Bình đã phát động đợt cao điểm “làm sạch COVID-19” nhằm phát hiện nhanh trường hợp F0, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh, bảo đảm môi trường an toàn nói chung và an toàn trong trường học nói riêng.

Làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình, UBND huyện Hưng Hà và trực tiếp kiểm tra công tác dạy học trực tiếp tại Trường Trung học Phổ thông Nam Đông Quan (huyện Đông Hưng); Trường Mầm non Thái Phương, Trường Tiểu học Thái Phương, Trường Trung học Cơ sở Thái Phương (xã Thái Phương, huyện Hưng Hà), Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của ngành giáo dục tỉnh Thái Bình bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong trường học, duy trì việc dạy và học nhất là tận dụng “thời gian vàng” dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bảo đảm kế hoạch, chương trình dạy học. Tỉnh Thái Bình đã chủ động xây dựng phương án, phân cấp cụ thể, chi tiết các tình huống xử lý khi phát hiện trường hợp F0 trong trường học.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh kiểm tra việc dạy và học trực tiếp tại Trường tiểu học xã Thái Phương, huyện Hưng Hà. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Thứ trưởng Ngô Thị Minh lưu ý, thời gian tới, tỉnh Thái Bình tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác truyền thông với kịch bản cụ thể, tạo sự đồng thuận trong xã hội; tăng cường công tác phối hợp thường xuyên, liên tục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và địa phương, giữa ngành với ngành, giữa ngành với cấp cơ sở. Bên cạnh việc tập huấn về công tác chuyên môn, tỉnh Thái Bình cần tăng cường tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng dịch, xử lý tình huống cho đội ngũ y tế trường học, đội ngũ cán bộ, giáo viên để sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở giáo dục khi có yêu cầu.

Ngoài ra, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đề nghị tỉnh Thái Bình quan tâm hơn đến chính sách với giáo viên tư thục, đầu tư cơ sở vật chất trường lớp đảm bảo điều kiện triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Thu Hoài (TTXVN)
Hà Nội: Bảo đảm an toàn cho học sinh, sinh viên, tăng cường quản lý lễ hội
Hà Nội: Bảo đảm an toàn cho học sinh, sinh viên, tăng cường quản lý lễ hội

Tại Hội nghị Thường trực Thành ủy Hà Nội ngày 14/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng lưu ý, các cấp, các ngành phải tập trung rà soát các điều kiện tổ chức học trực tiếp cho học sinh, sinh viên bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, tăng cường quản lý chặt các lễ hội, không để dịch bệnh lây lan có thể dẫn tới mất kiểm soát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN