Hà Nội: Trường học ưu đãi học phí, tổ chức trải nghiệm đón trẻ

Chỉ còn vài ngày nữa, học sinh mầm non ở Hà Nội sẽ được trở lại trường. Nhiều phụ huynh tìm kiếm cho con chỗ học phù hợp, trong khi một số trường học mở chương trình trải nghiệm và ưu đãi học phí.

Phụ huynh đôn đáo tìm nơi học

Gần 1 năm tạm dừng đón học sinh, nhiều trường mầm non dân lập, tư thục hay nhóm lớp đã phải thu hẹp cơ sở, thậm chí phải giải thể. Mặt khác, nhiều trẻ trong độ tuổi đến trường, nhưng chưa một lần được tới lớp. Đây là hai nguyên nhân khiến các bậc phụ huynh ở Hà Nội cấp tập tìm chỗ học cho con vào thời điểm này.

Chị Tường Vân (Ngõ 12 phố Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Trường con tôi học đã đóng cửa một cơ sở gần đây do không chịu được chi phí mặt bằng. Con được đi học trở lại, gia đình đang đôn đáo tìm trường tư mới gần, phù hợp với kinh tế gia đình, nhưng gặp không ít khó khăn, vì các trường khác thu học phí cao”.  

Tại nhóm đánh giá “Review các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn Hà Nội”, với hơn 72.000 lượt người theo dõi, có trung bình mỗi ngày từ 20-30 chủ đề tìm trường cho con. Nắm bắt được tâm lý này, nhiều trường mầm non cũng đưa ra mức ưu đãi học phí gom nhóm và phí nhập học.  

Để đón học sinh trở lại trường, Trường mầm non Ban Mai School, Văn Quán, Hà Đông giảm 50% học phí và phí nhập học. Trường Thăng Long Kidsmart (quận Cầu Giấy) cũng giảm học phí khi phụ huynh gom nhóm từ 3-5 học sinh.  

Có những trường mở chương trình ưu đãi lớn nhất như Mầm non Tsubaki, giảm 10% học phí khi đóng 1 năm cho 10 phụ huynh đăng ký đầu tiên; giảm 5% gom nhóm cho 3 bạn trở lên; tặng 3 ngày học thử miễn phí...

Theo cô Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường Mầm non TBK (Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội), việc giảm học phí hay các phí ưu đãi các khoản phí nằm trong chương trình tuyển sinh của năm. Tuy nhiên, sau gần 1 năm đóng cửa vì dịch bệnh, việc các trường đưa ra ưu đãi lớn hơn cũng là dịp khuyến khích học sinh đến trường đông hơn.  

Chú thích ảnh
Buổi trải nghiệm của Hệ thống mầm non STEAMe Garten thu hút nhiều gia đình tham gia trải nghiệm. Ảnh: LV.

Chương trình trải nghiệm giúp phụ huynh chọn trường  

Để việc giúp phụ huynh dễ dàng chọn trường hơn, một số trường đã chọn hoạt động trải nghiệm miễn phí cho phụ huynh và học sinh tại trường.  

Ngày 9/4, Hệ thống mầm non STEAMe Garten đã tổ chức sự kiện “Trạm trải nghiệm hạnh phúc” tại 4 tỉnh, thành phố, với hơn 1.000 lượt trẻ tham dự tại các cơ sở của hệ thống.  

Theo cô Hồng My, Ban tuyển sinh của hệ thống, buổi trải nghiệm đã trở thành một ngày hội khi các bé được cùng bố mẹ đi mua sắm tại "phiên chợ STEAM", với nhiều gian hàng đa dạng, từ sách, đồ dùng học tập, đến các thực phẩm, cây cảnh và đặc biệt là gian hàng STEAM kit – bán các bộ học cụ “made by STEAMe GARTEN”. Đặc biệt, những hoạt động trải nghiệm STEAM đặc sắc, vận động liên hoàn Sakuke cùng bạn bè, được trải nghiệm massage kích hoạt giác quan… Đây là cơ hội để phụ huynh cùng chơi với con, cùng xem xét việc chọn trường phù hợp.

Nhân dịp nghỉ lễ, nhiều trường học ngoại thành còn giúp trẻ và gia đình được trải nghiệm giáo dục thông qua hoạt động dã ngoại. Đây là cách làm được nhiều phụ huynh quan tâm. Trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Trường Spring Hill (huyện Quốc Oai, Hà Nội) đón các gia đình tới trải nghiệm các hoạt động giáo dục nghỉ dưỡng cho cộng đồng. Hoạt động trải nghiệm giáo dục tại trường luôn duy trì vào mỗi dịp cuối tuần gần đây.  

Thậm chí, có trường tổ chức trải nghiệm 1 tháng dành cho trẻ mầm non có đóng phí. Trường Genesis có hai cơ sở tại quận Cầu Giấy và Thanh Xuân tổ chức chương trình trải nghiệm “Nhà thám hiểm xanh", nhằm chào đóng học sinh mầm non quay trở lại trường.  

Theo đại diện nhà trường, khoá trải nghiệm được thiết kế giúp học sinh nhanh chóng thích nghi với môi trường, thời gian biểu, nề nếp tại trường lớp. Học sinh khám phá bản thân, rèn luyện, củng cố kỹ năng tự lập, tố chất bền bỉ, kiên nhẫn, kỹ năng chủ động giao tiếp, hợp tác…  

Đến ngày 9/4, thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho thấy, các trường mầm non đã hoàn tất khâu lấy ý kiến khảo sát phụ huynh. Kết quả có tổng số 92,3% cha mẹ học sinh đồng ý cho con quay lại trường học trực tiếp. Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ đến trường thực học sẽ được thống kê lại trong ngày 13/4, khi Hà Nội cho phép các cơ sở giáo dục mầm non đón trẻ trở lại trường sau gần 1 năm tạm dừng vì dịch COVID-19.

LV/Báo Tin tức
Trường mầm non tìm cách hút giáo viên trở lại làm việc
Trường mầm non tìm cách hút giáo viên trở lại làm việc

Hà Nội vừa có thông báo về việc đón học sinh mầm non trở lại từ ngày 13/4. Bên cạnh những khâu chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo phòng dịch, việc tìm giáo viên trở lại làm việc là khâu nan giải của không ít trường, đặc biệt khối dân lập, tư thục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN