Công bố dự án Đài kỷ niệm sự kiện cán bộ, sinh viên xếp bút nghiên ra trận

Mới đây, nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Đại học Tổng hợp Hà Nội, Trường Đại học Tự nhiên và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn quyết định tiến hành xây dựng Đài kỷ niệm sự kiện cán bộ, sinh viên Đại học Tổng hợp tham gia quân ngũ, bảo vệ Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Đài kỷ niệm "Sự kiện cán bộ, sinh viên trường Đại học Tổng hợp Hà Nội tham gia quân ngũ, bảo vệ Tổ quốc" dự kiến được xây dựng trong khuôn viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, nhiều thế hệ cán bộ, sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã “xếp bút nghiên lên đường ra trận”. Trong số này, nhiều chiến sĩ đã hy sinh, có chiến sĩ được truy tặng danh hiệu Anh hùng các lực lượng vũ trang Nhân dân, nhiều chiến sĩ mang những thương tích trên cơ thể, các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc lại tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng Tổ quốc với những vị trí công tác khác nhau.

Theo lãnh đạo của hai trường đại học, Hội Sinh viên Chiến sĩ 6971, để có địa điểm trang trọng và thuận tiện nhằm tưởng nhớ những chiến sĩ đã hy sinh, ghi nhớ ký ức hào hùng, bi tráng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc vĩ đại, giáo dục thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Nhà trường, việc xây dựng Đài kỷ niệm sự kiện cán bộ, sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội tham gia quân ngũ bảo vệ Tổ quốc ( Đài kỷ niệm) là rất cần thiết.

Dự kiến nơi dựng Đài kỷ niệm là sân Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đây là vị trí có giá trị lịch sử và ý nghĩa thiêng liêng. Bởi vào ngày 6/9/1971, Giáo sư Ngụy Như Kon Tum, Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp đã tiễn gần 400 cán bộ, sinh viên thuộc 7 khoa: Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Địa, Sinh lên đường bảo vệ Tổ quốc.  

Đài kỷ niệm sẽ gồm 2 khối gồm: Chân đế bằng bê tông cốt thép, ốp đá granit. Phần Đài kỷ niệm được đúc bằng đồng cao 1,877m, chân đế vuông 1,160m. Tổng độ cao Đài kỷ niệm 2,350m với tổng giá trị dự toán là khoảng 630 triệu đồng. Được biết, dự án không sử dụng kinh phí của hai trường, chỉ dùng tiền ủng hộ và đóng góp của các cá nhân cựu chiến binh, cán bộ, sinh viên, giáo viên của hai trường các thời kỳ và các nhà hảo tâm tài trợ.

Hiện tại, việc thiết kế Đài kỷ niệm và các thủ tục hành chính đã hoàn tất, dự kiến Đài kỷ niệm sẽ được khánh thành trong năm 2021.

 

Lê Vân/Báo Tin tức
Ra mắt bộ giáo trình tiếng Việt tại Đại học Tổng hợp quốc gia Kyiv mang tên T. Shevchenko
Ra mắt bộ giáo trình tiếng Việt tại Đại học Tổng hợp quốc gia Kyiv mang tên T. Shevchenko

Nhận lời mời của Viện Ngôn ngữ thuộc Đại học Tổng hợp quốc gia Kyiv mang tên T. Shevchenko, ngày 20/9, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch đã dự lễ ra mắt bộ giáo trình dạy tiếng Việt do Thạc sỹ Hà Thị Vân Anh cùng tập thể giáo viên, chuyên gia của Viện Ngôn ngữ biên soạn và phát hành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN