Có nên bỏ ra vài chục triệu đồng cho trẻ học hè?

Với mong muốn con được trải nghiệm nhiều hơn, giỏi hơn trong dịp hè, nhiều phụ huynh đã không tiếc tiền bỏ ra cả vài chục triệu đồng đề đăng ký cho con tham gia những khóa học hè.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để trẻ có một mùa hè thật ý nghĩa, phụ huynh cần phải biết lắng ý kiến của trẻ và chọn những khóa học trẻ yêu thích.


Nở rộ nhiều chương trình hè

Kể từ khi nhà trường thông báo thời gian bắt đầu nghỉ hè, hai vợ chồng chị Trương Hồng Nga (ngụ quận Gò Vấp) đã lên kế hoạch tìm chỗ học hè cho đứa con gái mới học hết lớp 1. Trước khi cho con đi học hè, hai vợ chồng chị Nga đã quyết định cho con về quê chơi cùng với ông bà 2 tuần, sau đó quay trở lại đi học. Tuy nhiên, điều mà anh chị băn khoăn nhiều nhất vẫn là không biết nên cho con học gì trong dịp hè này.


Chị Hồng Nga chia sẻ: "Hiện cả hai vợ chồng vẫn đang tham khảo những lớp học hè cho bé, sau khi bé kết thúc kỳ nghỉ ở quê. Khó nhất là tìm được lớp học bán trú cho bé vừa được ôn tập văn hóa vừa có những hoạt động trang bị kỹ năng sống nhưng phải phù hợp với "túi tiền" của gia đình. Thường những khóa học như vậy chi phí rất cao".

Đừng "giết chết" khoảng thời gian 3 tháng nuôi dưỡng tâm hồn bằng những kì học hè bất tận. Ảnh : CTV

Với mong muốn con được trải nghiệm nhiều thứ hơn trong dịp hè, nhiều phụ huynh cũng không tiếc tiền bỏ ra cả vài chục triệu đồng đề đăng ký cho con tham gia những khóa học hè. Chị Thu Huyền vừa đăng ký cho con theo học một lớp trải nghiệm mùa hè trong 2 tháng với chi phí học lên đến 30 triệu đồng, cho biết tham gia khóa học hè này bé không chỉ được học văn hóa mà còn trải nghiệm nhiều chương trình bổ ích như trang bị kỹ năng sống, bé được làm MC, múa hát, đàn, hay bé còn được học tư duy phát triển logic... "Khóa học này sẽ giúp bé phát triển toàn diện và khám phá bản thân mình hơn nên gia đình tôi cũng không tiếc tiền để đăng ký cho bé", chị Huyền chia sẻ.


Nắm bắt được nhu cầu của phụ huynh, nhiều trung tâm bồi dưỡng văn hóa đã tung ra rất nhiều chương trình học hè hấp dẫn từ ôn tập văn hóa, năng khiếu, trang bị kỹ năng sống... và mùa hè trở thành mùa "mùa tuyển sinh" của những trung tâm này.


Trong dịp hè này, tại nhà Văn hóa thiếu nhi TP Hồ Chí Minh (quận 3) cũng đưa ra các lớp học hè đa dạng như lớp học năng khiếu bán trú và ôn tập hè dành cho học sinh lớp 2, 3, 4 và 5. Tham gia khóa học này học sinh sẽ được học các môn năng khiếu như hội họa, khéo tay, thể dục; học tiếng Anh, ôn tập tiếng Việt và toán. Thời gian của khóa học kéo dài 4 tuần từ thứ 2 đến thứ 6 với chi phí cho một lớp bán trú khoảng 2.750.000 đồng/khóa.


Còn tại công ty ADAM KHOO, trong dịp hè này cũng đưa ra chương trình học hè với chủ đề "Thỏa sức khám phá lớn khôn từng ngày". Khóa học hè này được thiết kế dành cho học sinh từ 5 - 15 tuổi được giới thiệu kết hợp học tập, vận động, vui chơi, khám phá và trải nghiệm giúp học sinh phát triển toàn diện về kiến thức, thể chất, năng khiếu, kỹ năng, học tiếng Anh, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng cảm xúc, nhập vai làm nông dân, hướng đạo sinh... Một khóa học bán trú như trên có học phí trên 23 triệu đồng.


Để trẻ có mùa hè thật ý nghĩa

Theo các chuyên gia giáo dục, trong năm học trẻ đã phải gồng mình với bài vở và không có thời gian vui chơi giải trí. Do đó, mùa hè là thời gian trẻ được nghỉ ngơi và được trải nghiệm cuộc sống. Để có một mùa hè thật sự ý nghĩa cho trẻ, phụ huynh nên hỏi trẻ thích làm gì trong thời gian nghỉ, lắng nghe những mong ước chính đáng cộng với khả năng thực tế để tiến hạnh chọn những khóa học hè thực sự bổ ích cho trẻ.


Cho trẻ đến những lớp học năng khiếu mà trẻ yêu thích không phải những lớp chỉ ba mẹ mới thích. Đó là môi trường để trẻ thỏa sức sáng tạo, bung hết tiềm năng và giao lưu học hỏi với các bạn đồng trang lứa. Ngày nay, có những lớp khá phổ biến như nhảy múa, chơi đàn, ca hát, hội họa, viết chữ đẹp, võ thuật, thể thao .v.v…


Bên cạnh đó, cho trẻ về quê với ông bà hay dòng họ. Đó cũng sẽ là “những kì nghỉ vàng” khi gắn kết tình cảm bà con trong gia đình, vừa cho trẻ thư giãn trong khung cảnh thiên nhiên ruộng vườn, vừa rèn cho trẻ tính tự lập của những đứa trẻ nông thôn. Ngoài ra còn có thể cho trẻ tập bơi, trồng trọt rau màu, tập sống tiết kiệm.


Đối với những học sinh học cấp 2, cấp 3, phụ huynh có thể cho trẻ tham gia một vài “việc làm thêm” nho nhỏ ở gia đình hay hàng quán người quen. Được làm những công việc của người lớn không chỉ giúp trẻ trưởng thành mà còn rèn luyện được nhiều kỹ năng như giao tiếp, tính toán, tổ chức công việc, tinh thần trách nhiệm, vừa biết trân trọng giá trị đồng tiền, vừa mạnh dạn tự tin khi tiếp xúc với người lạ.


Đan Phương/Báo Tin Tức
Có nên bắt trẻ học hè?
Có nên bắt trẻ học hè?

Lẽ thường, hè là khoảng thời gian mà học sinh được nghỉ ngơi nhiều nhất trong năm. Nhưng ước mong trên giờ đây dường như đã trở thành xa xỉ bởi áp lực học thêm quá nặng nề.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN