“Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” – lời thức tỉnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành chân lý bất diệt, mở ra mặt trận đầu tiên của một đất nước độc lập: chống giặc dốt. Từ đó đến nay, trải qua 80 năm lập quốc, Việt Nam luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu.
Yên Bái đang triển khai thực hiện đề án sắp xếp lại mạng lưới giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, xóa bỏ các điểm trường lẻ, phấn đấu đến năm 2020 sẽ có mạng lưới giáo dục ổn định, toàn diện. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện đề án này đã bộc lộ nhiều khó khăn, bất cập.
Phát triển mạng lưới các trường công lập để đáp ứng nhu cầu nhân dân là điều bất khả thi. Do đó, cần khuyến khích khu vực dân lập phát triển giáo dục mầm non.
Nam Định là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục đào tạo trong 21 năm liên tục. Thành tựu này không chỉ thể hiện qua những kết quả đáng ghi nhận trên cả hai phương diện giáo dục đại trà và mũi nhọn của địa phương mà còn cho thấy quá trình nỗ lực phấn đấu và đổi mới của toàn ngành.
Kỳ thi quốc gia năm 2017 tới sẽ có nhiều điểm mới quan trọng, trong đó có nhiều môn thi theo hình thức trắc nghiệm. Để giúp cho học sinh làm quen với những điểm mới này, nhiều sở giáo dục đã chỉ đạo các trường phải tổ chức thi học kỳ I y hệt thi trung học phổ thông quốc gia.
Sau 40 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh đã từng bước khẳng định được vị thế của mình và hiện là trường đại học đa ngành mang tính ứng dụng cao.
Trao đổi với phóng viên báo Tin Tức, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD - ĐT cho biết, việc thống kê sinh viên ra trường có việc làm đã được đề cập ở một số văn bản trước đây, nhưng nay Bộ yêu cầu làm bài bản và có giám sát chặt chẽ.
Một điểm mới trong việc xét duyệt chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) yêu cầu là các trường thống kê việc làm của sinh viên sau khi ra trường. Nhiều lãnh đạo trường cho biết, đây là một việc khó khả thi.
Ngày 12/12, Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) đã ký kết hợp tác với Wesgo độc quyền đào tạo chương trình ABE-UK tại Việt Nam. Dịp này, CBAM - WESGO đồng hành tuyển sinh khóa mới 2017-2020.
Thời gian gần đây, các lò đào tạo tiến sĩ đã khiến dư luận lo ngại về chất lượng đào tạo. Để thế nào không còn những tiến sĩ giấy là câu hỏi đang được đặt ra với cơ quan quản lý nhà nước là bộ Giáo dục và đào tạo.
Đó là thông tin được PGS TS Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội đưa ra vào chiều tối ngày 12/12/2016.
Năm 2017, Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định không tổ chức kì thi đánh giá năng lực như hai năm trước mà sử dụng kết quả các bài thi Trung học phổ thông quốc gia, phục vụ công tác xét tuyển bậc đại học.
Sau nhiều năm sử dụng, Trường tiểu học Văn Khê C bị xuống cấp nghiêm trọng. Các em học sinh phải học tập trong những lớp học cũ kỹ với trần nhà lợp cói, thiếu ánh sáng.
Ông Nguyễn Hữu Mười, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Đông Hòa khẳng định, việc chấm dứt hợp đồng với các giáo viên này là hoàn toàn đúng các quy định của pháp luật.
Nhằm giúp học sinh, giáo viên được trải nghiệm các hoạt động thực tiễn và tạo ra nguồn thực phẩm sạch cho cộng đồng, mô hình “Vườn rau trong nhà kính” của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Q4, TP.HCM) đã ra đời.
Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ GD - ĐT Phùng Xuân Nhạ tại hội thảo về “Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, khung năng lực nghề nghiệp giảng viên sư phạm và vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của các trường sư phạm” được tổ chức ngày 7/12, tại Trường Đại học Quy Nhơn.
Ngày 9/12, Bộ trưởng Bộ GD – ĐT Phùng Xuân Nhạ đã yêu cầu tạm dừng cuộc thi "Chinh phục vũ môn" để rà soát kỹ trước những lo ngại về cuộc thi này thời gian gần đây.
Trước sự thay đổi phương án thi của kỳ thi tốt nghiệp PTTH quốc gia năm 2017, ngành giáo dục tỉnh Đà Nẵng đã chủ động có sự chuẩn bị tốt nhất cho giáo viên và học sinh trước kì thi quan trọng sắp tới.
Trong hai ngày 15 - 16/12/2016, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, sẽ diễn ra Hội thảo khoa học Quốc tế Việt Nam học lần thứ 5, với chủ đề “Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu”.
Mô hình Thư viện xanh của các trường tiểu học tỉnh Bắc Ninh đang mang đến cho học sinh những kiến thức phong phú, khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong các em, góp phần phát triển văn hóa đọc trong môi trường học đường.
Cô Trần Thị Lệ, giáo viên trường Trung học cơ sở Vĩnh Trung, đảo Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) gần 10 năm mang con chữ đến với học sinh nơi đảo xa.