"Vua nhạc pop" vẫn thu bộn tiền sau khi qua đời

Với 115 triệu USD, ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson đã trở thành ngôi sao quá cố có thu nhập cao nhất trong làng giải trí thế giới năm nay.


Vua nhạc Pop Michael Jackson qua đời ngày 25/6/2009 ở tuổi 50 tại nhà riêng ở Los Angeles, Mỹ. Khi qua đời, ngôi sao "lắm tài nhiều tật" này bỗng chốc trở thành "vô sản" với khoản nợ lên tới 500 triệu USD.

Theo tạp chí "Forbes" của Mỹ, đây là doanh thu từ bán đĩa nhạc, catalogue nhạc Mijac Music và tiền bán vé buổi biểu diễn "Michael Jackson One" do công ty giải trí Cirque du Soleil tổ chức ở thành phố Las Vegas.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Michael Jackson chiếm vị trí đầu trong danh sách các ngôi sao đã qua đời có thu nhập cao nhất của tạp chí này. Trong năm 2014, "Vua nhạc Pop" thu về 140 triệu USD.

Xếp sau Michael Jackson trong danh sách khá đặc biệt của "Forbes" là Vua Rock Elvis Presley với 55 triệu USD và Charles Schulz - tác giả của loạt truyện tranh Peanuts - với 40 triệu USD.


Huyền thoại Hollywood James Dean đứng thứ 13 với thu nhập 8,5 triệu USD. Đây cũng là lần đầu tiên ngôi sao phim "Fast&Furious" (Quá nhanh, quá nguy hiểm) Paul Walker lọt vào danh sách này, đứng vị trí thứ 9 với 10,5 triệu USD sau khi qua đời do tai nạn ô tô hồi năm 2013. Điều thú vị danh sách của Forbes có nhà bác học Albert Einstein, người đã kiếm được 11 triệu USD.

TTXVN/Tin Tức
Bác sĩ thẩm mỹ của Michael Jackson qua đời
Bác sĩ thẩm mỹ của Michael Jackson qua đời

Tiến sĩ Arnold Klein - người nổi tiếng là “bác sĩ thẩm mỹ của các ngôi sao” - đã qua đời hôm 22/10 tại bệnh viện Rancho Mirage, bang California, ở tuổi 70.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN