'Tiên hắc ám' đạt kỷ lục doanh thu phòng vé tại Việt Nam

Sau 3 ngày công chiếu, từ 30/5 đến hết ngày 1/6, bộ phimMaleficent-Tiên hắc ám, phiên bản của “Sleeping Beauty" (Công chúa ngủ trong rừng) đã có  177.378  khán giả đến rạp, đạt doanh thu trên 17 tỷ đồng.


Các em bé háo hức "hóa thân" vào nhân vật trong "Tiên hắc ám"

Với con số này, bộ phim đã tạo nên những kỷ lục mới: Bộ phim nước ngoài có doanh thu cuối tuần đầu tiên công chiếu cao nhất mọi thời tại Việt Nam; bộ phim có doanh thu cuối tuần đầu tiên công chiếu cao nhất mọi thời của hãng Disney tại Việt Nam; bộ phim có mở màn thành công nhất của Angelina Jolie tại Việt Nam.


 Tại Bắc Mỹ, bộ phim này cũng đã đẩy X-Men: Days of Future Past xuống vị trí thứ hai để chiếm lĩnh ngôi đầu phòng vé với doanh số 70 triệu USD. Với mọi tác phẩm của Disney, con số doanh thu trên 60 triệu USD cho 3 ngày cuối tuần đầu tiên công chiếu tại thị trường nội địa (Bắc Mỹ) được coi là một thắng lợi.


Hơn thế, với sự phổ biến rộng khắp của câu chuyện cổ tích kinh điển này và danh tiếng của Angelina Jolie, tại các thị trường nước ngoài, bộ phim còn gặt hái tiếp hơn 100 triệu USD, đem lại tổng doanh thu cho 3 ngày cuối tuần của bộ phim trên toàn thế giới là trên 170 triệu USD.



X.P

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN