Sự nghiệp diễn xuất từ truyền hình đến điện ảnh của Lee Sun Kyun

Nam diễn viên Hàn Quốc Lee Sun Kyun là một trong những diễn viên được đánh giá cao nhất từ ​​truyền hình đến màn ảnh rộng cả trong nước và quốc tế.

Chú thích ảnh
Lee Sun Kyun nhận giải thưởng Thành tựu xuất sắc của APUC trong lĩnh vực Điện ảnh. Ảnh: AsianPopUpCinema.org

Phim truyền hình

Năm 2000, Lee Sun Kyun lần đầu ra mắt khán giả với vai chính trong bộ phim ngắn “Psyco Drama”, kể về câu chuyện của một y tá cô đơn. Đến năm 2001, nam diễn viên chính thức chạm ngõ truyền hình khi góp mặt trong loạt phim sitcom “Lovers” của đài MBC, anh vào vai một kẻ gây rối thất nghiệp.

Năm 2007, Lee Sun Kyun trở thành ngôi sao với nhân vật Choi Do Young trong bộ phim y khoa đình đám "Toà tháp trắng" của đài MBC. Bộ phim nổi tiếng nhờ khắc họa sự cạnh tranh gay gắt và chính trị giữa các bác sĩ và quản lý tại bệnh viện. Nó đã mang về cho anh giải thưởng Diễn xuất vàng (Golden Acting Award), Nam diễn viên phim truyền hình ngắn tập tại MBC Drama Awards và giúp anh được đề cử Nam diễn viên mới xuất sắc nhất ở hạng mục truyền hình trong Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 43 năm đó.

Sự nghiệp diễn xuất thành công của Lee Sun Kyun tiếp tục với phim truyền hình đến đầu những năm 2010 với các vai chính trong "Coffee Prince - Tiệm cà phê hoàng tử" (2007), "Pasta - Hương vị tình yêu" (2010) và "Golden Time - Thời gian vàng" (2012).

Nhưng điều thực sự đưa anh lên đỉnh cao là bộ phim truyền hình "My Mister - Ông chú của tôi" của tvN 2018, đóng cặp cùng nữ ca sĩ IU. Tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao, tập trung vào mối quan hệ giữa một người đàn ông ở độ tuổi giữa 40 và một phụ nữ nghèo khó ở độ tuổi đầu 20, cùng vượt qua những áp lực trong cuộc sống.

"My Mister" đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của giới phê bình và giành giải Phim truyền hình xuất sắc nhất tại lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 55.

Phim điện ảnh

Đối với các dự án trên màn ảnh rộng, nam diễn viên đã nhiều lần làm việc với đạo diễn nổi tiếng Hong Sang Soo. Lee Sun Kyun đóng vai chính trong các tác phẩm như: Night and Day (2008), Visitors (2009), Oki's Movie (2010) và None's Daughter Haewon (2013).

Năm 2014, Lee Sun Kyun trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên được mời tham dự 3 liên hoan phim danh giá hàng đầu thế giới. Anh vinh dự xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 67 với bộ phim hành động năm 2014 A Hard Day do Kim Seong Hun đạo diễn. Trước đó, tài tử họ Lee cũng từng tham dự Liên hoan phim Venice với phim Oki's Movie của đạo diễn Hong Sang Soo năm 2010 và Liên hoan phim Berlin với phim Nobody's Daughter Haewon của đạo diễn Hong năm 2013.

Đến năm 2019, tên tuổi của Lee Sun Kyun đã thực sự nổi tiếng quốc tế nhờ bom tấn "Parasite - Ký sinh trùng" của đạo diễn Bong Joon Ho, bộ phim đoạt giải Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản gốc hay nhất và Phim truyện quốc tế hay nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 92 năm 2020.

Chú thích ảnh
Lee Sun Kyun (giữa) cùng các diễn viên "Parasite" tại Lễ trao giải Oscar thường niên lần thứ 92. Ảnh: Filmmagic

Việc góp mặt trong "Parasite" cũng mang lại cho tài tử nhiều giải thưởng khác như: Dàn diễn viên xuất sắc điện ảnh trong Lễ trao giải của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh thường niên lần thứ 26, và Giải thưởng của Hiệp hội phê bình phim Seattle 2019. Lee Sun Kyun cùng dàn diễn viên cũng giành được giải dàn diễn viên xuất sắc nhất trong Giải thưởng Hiệp hội Cinephile Quốc tế lần thứ 17.

Năm 2021, anh đóng vai chính trong dự án đầu tay "Dr. Brain" trên Apple TV+ của đạo diễn Kim Jee Woon. Tuy nhiên việc sản xuất phần thứ hai đã bị hủy bỏ vào tháng trước sau khi có tin tức về việc Lee Sun Kyun bị cáo buộc sử dụng ma túy bất hợp pháp.

Năm nay, anh gặp gỡ khán giả nội địa qua hai phim thể loại khác nhau là phim hài "Killing Romance" và phim kinh dị bí ẩn "Sleep". Trong Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 diễn ra vào tháng 5, Lee là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên có đến 2 bộ phim được trình chiếu tại Cannes là "Sleep" và một phim hành động kinh dị khác - "Project: Silence".

Lee kết hôn với nữ diễn viên Jeon Hye Jin vào năm 2009. Họ có với nhau hai con trai.

Vào ngày 27/12, nam diễn viên 40 tuổi được phát hiện đã tử vong trong ô tô tại một công viên ở trung tâm Seoul lúc 10h30 (theo giờ địa phương), nghi ngờ tự tử vì bên cạnh có than củi, trong khi đang phải đối mặt với cuộc điều tra về nghi ngờ sử dụng ma túy trong thời gian gần đây.

Trần Trang/Báo Tin Tức (Theo Koreaherald)
Diễn viên Ký sinh trùng qua đời
Diễn viên Ký sinh trùng qua đời

Tài tử nổi tiếng Lee Sun Kyun được phát hiện đã qua đời ngày 27/12 trong khi đang phải đối mặt với cuộc điều tra về nghi ngờ sử dụng ma túy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN