NSND Quốc Hưng góp giọng trong album đánh dấu sự ‘hồi sinh’ giọng hát của Tân Nhàn

Ngày 2/2, ca sĩ, Tiến sĩ Âm nhạc, Phó Trưởng khoa thanh nhạc Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam Tân Nhàn chính thức công bố phát hành album nhạc trực tuyến đầu tiên của mình với tên gọi “Người Hà Tĩnh có thương”. Album với 9 ca khúc mang âm hưởng dân gian miền Trung, ngợi ca vẻ đẹp con người, quê hương, đất nước.

Ra mắt "album của sự hồi sinh"

Album “Người Hà Tĩnh có thương” được phát hành vào những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 như một lời chúc mừng năm mới tốt đẹp và lời cảm ơn của Tân Nhàn đến khán giả - những người đã luôn yêu thương, bên cạnh cô trước mọi thăng trầm của cuộc sống, sự nghiệp.

Chú thích ảnh
Albu “Người Hà Tĩnh có thương” sẽ được phát hành trên các nền tảng số toàn cầu. Ảnh do nhân vật cung cấp

Đây cũng là lần đầu tiên Tân Nhàn ra album hát về miền Trung, lần đầu ra album DVD online. 9 ca khúc được cô quay hình ở Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ được phát hành trên các nền tảng số toàn cầu như: Spotify, Qoobuz, Apple Music, iTunes Store, Deezer, Youtube Music, Soundcloud, Amazon Music, iHeartRADIO...

“Người Hà Tĩnh có thương” là album đặc biệt trong cuộc đời ca hát của Tân Nhàn. Không chỉ là album lần đầu Tân Nhàn hát âm hưởng dân gian miền Trung, về miền Trung, là album DVD lần đầu phát hành online, mà trên tất cả đây là album khẳng định sự “hồi sinh” giọng hát của Tân Nhàn, đánh dấu việc cô một lần nữa chiến thắng chính mình và trở lại với nghề.

Câu chuyện tự mình vượt qua nỗi tuyệt vọng khi mỗi ngày đều đối diện với việc có nguy cơ bị mất giọng hát suốt 2 năm qua của Tân Nhàn khiến những người yêu thương, hâm mộ cô không khỏi nghẹn lòng, xót xa.

Ít ai biết, suốt 2 năm trời, Tân Nhàn lặng lẽ, âm thầm chịu đựng việc cô có thể không thể hát được như trước đây nữa. Điều đó khiến ở nhiều thời điểm Tân Nhàn cảm thấy tuyệt vọng, từng nghĩ đến việc sẽ sớm nghỉ hát và tập trung vào công việc giảng dạy, mở trung tâm đào tạo nghệ thuật để nối dài tình yêu âm nhạc theo cách khác. Càng loay hoay với những suy nghĩ ấy, Tân Nhàn lại càng cảm thấy con đường phía trước của mình hoang mang, đầy hoảng sợ. Có những lúc cô bất lực, thật sự đã muốn buông xuôi khi nỗ lực điều trị hết sức nhưng vẫn không khả quan là bao.

Theo sự cảm nhận của Tân Nhàn, cô đã mất đến 80% khả năng ca hát, nguyên nhân là vì suy kiệt sức khoẻ sau khi sinh con cách đây 2 năm và trải qua 3 lần bị COVID-19. Ngay trong thời kỳ mang thai, Tân Nhàn đã mất tiếng, ngạt mũi, đặc biệt là sau thời điểm bị COVID-19 trong quá trình mang thai, thì giọng của cô suy yếu hẳn, hơi thở không được như bình thường.

Tân Nhàn tâm sự, cho đến một ngày vô tình nghe học trò của mình hát ca khúc “Người Hà Tĩnh có thương” trên sóng truyền hình. Nghe ca khúc, tự dưng nước mắt Tân Nhàn cứ trào ra vì thấy sao lại có bài hát có giai điệu yêu thương, tình cảm và hay đến vậy. Những rung cảm của người nghệ sĩ bỗng chốc trỗi dậy một cách mãnh liệt, cô nhận ra tình yêu ca hát lớn lao và tha thiết từ trái tim mình, cô nhận ra mình không thể buông xuôi và từ bỏ, phải hát được trở lại như ngày xưa. Tân Nhàn quyết tâm hồi phục bằng mọi giá.

Album DVD online “Người Hà Tĩnh có thương” của Tân Nhàn gồm 9 ca khúc: Người Hà Tĩnh có thương (nhạc Lưu Hà An- lời Lan Dung); Lỡ hẹn với dòng Lam (Nhạc Xuân Hoà- Thơ Nguyễn Xuân Tú); Tìm em câu ví sông Lam (Ngô Sỹ Ngọc); Mưa chiều miền Trung (Hồng Xương Long); Câu đợi câu chờ (Ngọc Thịnh); Ký ức dòng Lam (Nhạc Tuấn Phương- lời Thái Duy Long); Xa quê (Trần Văn Cường); Về xứ nghệ yêu thương (Hải Nam); Nhớ Quê (Minh Vy).

Và, ngay khi đó Tân Nhàn quyết định thực hiện một album với những ca khúc âm hưởng dân gian miền Trung, về quê hương, con người miền Trung, lấy tên “Người Hà Tĩnh có thương”- tên ca khúc đánh dấu trái tim cô trở lại rung cảm, thổn thức với âm nhạc và quyết định phải “hồi sinh” giọng hát bằng được.

Để làm được việc này là hành trình không ít khó khăn, gian nan của Tân Nhàn. Cô đã phải luyện hơi thở, luyện thanh trở lại như một sinh viên mới vào trường Nhạc. Những giờ lên lớp với học trò, cũng là những giờ cô luyện tập, học cùng các học trò của mình. Vậy nhưng, ngày vào phòng thu để thu âm ca khúc “Người Hà Tĩnh có thương”, Tân Nhàn đã vừa hát vừa khóc vì thấy có những việc mình từng làm rất dễ dàng như luyến láy, kỹ thuật, từng khiến các nhạc sĩ phụ trách phòng thu “nể” vì thu âm siêu nhanh và hiệu quả, thì giờ đây lại khó khăn để thực hiện đến vậy. Dù cảm xúc căng đầy với âm nhạc, dù bản thân run rẩy vì xúc động, nhưng tổn thương thanh quản đã khiến Tân Nhàn nhiều khi bất lực. Do vậy, lần đầu tiên trong lịch sử ca hát của chính mình, Tân Nhàn đã phải thu âm ca khúc này mất nhiều thời gian hơn so với thông thường. Tuy nhiên cô đã thành công và ngay sau đó đã thu âm thuận lợi 9 ca khúc cho album và tiến hành ghi hình. Dù giọng hát chưa được trở về hoàn toàn như xưa, nhưng cũng đã có những hồi phục cơ bản nhờ sự nỗ lực không ngừng trong luyện tập, vươn lên để chiến thắng chính mình của Tân Nhàn.

“Khó có thể nói hết tôi đã hạnh phúc đến thế nào khi hoàn thành được album này. Nó khẳng định chiến thắng của bản thân tôi đối với chính mình, cho dù chưa hoàn toàn được như xưa nhưng đã đưa Tân Nhàn trở lại với âm nhạc. Album này là album rất đặc biệt trong sự nghiệp của tôi là vì vậy”- Tân Nhàn bày tỏ.

Một album về miền Trung rất lạ

Chia sẻ về lý do thực hiện album miền Trung trong sản phẩm đặc biệt lần này, Tân Nhàn cho biết: Ca khúc “Người Hà Tĩnh có thương” đã giúp cô hồi sinh từ tư tưởng đến nỗ lực để trở lại. Sau đó là vì cô đã từng ấp ủ thực hiện một album với các ca khúc âm hưởng dân gian miền Trung đã từ rất lâu, rất lâu rồi nhưng chưa có đủ động lực để thực hiện.

Chú thích ảnh
Tình yêu với những giai điệu dân gian miền Trung góp phần giúp giọng ca Tân Nhàn "hồi sinh" trở lại. Ảnh do nhân vật cung cấp

Trước đây, khi mới đi hát, Tân Nhàn đã từng hát nhiều ca khúc âm hưởng dân gian miền Trung rất ngọt khiến không ít khán giả tưởng nhầm cô sinh ra từ miền Trung. Nhưng, cô ngại ngần ra các sản phẩm âm nhạc âm hưởng dân gian miền Trung dù yêu thích rất nhiều bài hát dòng này, là bởi vì thấy trên thị trường có nhiều nghệ sĩ là người con miền Trung hát hay và hát thành công nhiều ca khúc ở dòng nhạc này, nên cô không muốn đi lại trên những thành công của người khác. Chỉ đến thời điểm này, khi cô “hồi sinh” giọng hát, thì bỗng từ khi nghe “Người Hà Tĩnh có thương”, tình yêu với những giai điệu dân gian miền Trung trong lòng cô cũng đồng thời trỗi dậy, và cô quyết định thực hiện một album với những ca khúc về miền Trung mà mình yêu thích nhất từ bấy lâu nay.

“Tôi hát và thực hiện album này vì niềm hạnh phúc riêng. Tình yêu với âm nhạc, với những ca khúc âm hưởng dân gian miền Trung đã là động lực để tôi vượt qua biến cố về sức khoẻ. Album này mang những dấu ấn lớn trong sự nghiệp, cuộc sống của tôi là vì thế chứ hoàn toàn không để chứng minh điều gì, cũng không mang những thông điệp to tát, kỹ thuật cao siêu gì, cũng quay hình giản dị chứ không công phu, hoành tráng… Album đơn thuần của một người nghệ sĩ sản xuất ra trong thời gian khó khăn, tuyệt vọng nhất về nỗi lo sức khoẻ, nỗi lo có thể mất đi con đường ca hát của mình mà cuối cùng đã tìm lại được cảm xúc, tình yêu mãnh liệt với âm nhạc và vượt qua được khó khăn của chính bản thân mình.

Trải qua những điều đó rồi, tôi mới càng thấu hiểu một điều con người ta càng khó khăn thì càng cần có niềm tin để vượt lên nghịch cảnh. Đối với Tân Nhàn, niềm tin ấy chính là Đức tin vào âm nhạc. Nhờ âm nhạc mà Tân Nhàn mạnh mẽ không chỉ vượt qua được bản thân, trở lại hồi sinh trong âm nhạc mà cả vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống”- Tân Nhàn chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường sự nghệp của Tân Nhàn cho thấy càng khó khăn lại càng là thời điểm chứng tỏ sự kiên cường của cô để tìm lấy vầng thái dương trong cuộc sống của mình. Còn nhớ, năm 2005 khi thi Giải Sao mai, vào đúng đêm chung kết, Tân Nhàn bị sốt cao tưởng như không hát được. Nhưng cuối cùng, bằng nghị lực mạnh mẽ, cô vẫn đứng trên sân khấu và thể hiện thăng hoa phần thi của mình, xuất sắc trở thành Quán quân dòng nhạc dân gian năm ấy.

“Đây là lần thứ 2 Tân Nhàn chiến thắng được bản thân, nên rất hạnh phúc. Album sẽ đưa khán giả đến những cảm xúc nồng nàn nhất với những ca khúc mà Tân Nhàn vô cùng yêu thích”- Tân Nhàn hạnh phúc nói.

Với âm nhạc dân gian âm hưởng miền Trung ở “Người Hà Tĩnh có thương”, Tân Nhàn không hát bằng giọng miền Trung như khán giả thường thấy, mà dùng giọng miền Bắc, thể hiện tình cảm của người miền Bắc gửi gắm lời thương đến miền Trung. Tân Nhàn tự tin với điều này, bởi cô là nghệ sĩ dòng nhạc âm hưởng dân gian thành công hàng đầu trong làng nhạc Việt, cô còn hát hay cả chèo, xẩm, quan họ, văn ca trù, cải lương… thì âm nhạc âm hưởng dân gian miền Trung cũng có thể được xem như sở trường của cô. Chỉ là cô chọn cách hát phù hợp với mình và tình cảm của mình gửi gắm ra sao mà thôi.

“Tôi không phải là người con miền Trung, nhưng khi hát về miền Trung tôi có những rung cảm rất khó giải thích. Như khi hát bài “Người con gái sông La” về những cô gái thanh niên xung phong đã ngã xuống nơi ngã ba Đồng Lộc… tôi đã khóc rất nhiều”- Tân Nhàn giãi bày.

Không chỉ hát ca khúc âm hưởng dân gian miền Trung với giọng miền Bắc, Tân Nhàn còn mời những nghệ sĩ… rất Bắc cùng hát với mình trong abum đặc biệt này. Đó là NSND, Tiến sĩ âm nhạc Quốc Hưng; Tiến sĩ âm nhạc, Sao mai Thu Hà và ca sĩ Lương Nguyệt Anh. Lý giải điều này, Tân Nhàn cho biết là vì, thứ nhất đây là album rất đặc biệt đối với cô, nên cô muốn quy tụ những nghệ sĩ khách mời là những người thân thương bên cạnh, những nghệ sĩ mà cô vô cùng yêu mến trong cả cuộc sống lẫn âm nhạc. Thứ hai, cũng chính như tâm tình Tân Nhàn đã giãi bày, cô mong muốn album như lời một người miền Bắc tha thiết gửi miền Trung với lời nhắn nhủ dịu dàng rằng “Người Hà Tĩnh có thương?”.

Trong album này, các ca khúc được Tân Nhàn sắp xếp thứ tự cũng theo cảm tính về tình yêu với từng ca khúc, giai điệu chứ không có bất cứ một ý đồ nào khác. Cô chân thành chia sẻ, album hoàn toàn được thực hiện bằng cảm xúc dạt dào, nên chọn lần lượt những bài hát yêu thích nhất, vị trí của từng bài cho thấy thích giai điệu nào hơn thì cho lên đầu. Ca khúc “Người Hà Tĩnh có thương” đứng ở vị trí đầu tiên ghi dấu câu chuyện một Tân Nhàn đã tưởng như suy kiệt bỗng gặp giai điệu mình yêu mà hồi sinh.

Lời thương của những nghệ sĩ khách mời dành cho Tân Nhàn

Ca khúc “Người Hà Tĩnh có thương” với sự nên duyên của dân gian và thính phòng cũng đánh dấu lần đầu tiên kết hợp giữa NSND Quốc Hưng và Tân Nhàn. NSND Quốc Hưng tiết lộ, ban đầu anh cũng rất băn khoăn khi Tân Nhàn mời kết hợp. Bởi, anh là nghệ sĩ hát thính phòng chính thống, còn Tân Nhàn lại là nghệ sĩ hát dân gian rất đậm đà, sự kết hợp này liệu có phù hợp không? Tuy nhiên, sau khi được Tân Nhàn gửi cho bản demo hoà âm thì anh thấy bị “quyến rũ” khi ca khúc được làm mới, sang trọng, khác hẳn những bản hoà âm khác.

Chú thích ảnh
NSND Quốc Hưng tiết lộ bị “quyến rũ” khi các ca khúc được làm mới, sang trọng, khác hẳn những bản hoà âm khác. Ảnh do nhân vật cung cấp

“Cách hoà âm phối khí mới của ca khúc hơi nghiêng về thính phòng, rất sang trọng, mở ra nhiều gợi nhớ. Khi nghe, tôi nhớ những năm tháng chiến tranh, những câu chuyện thời chiến qua lời bố tôi từng kể. Hôm quay hình ở Hà Tĩnh, chúng tôi quay tại những chứng tích lịch sử, tại Ngã ba Đồng Lộc nơi 10 cô thanh niên xung phong anh dũng đã ngã xuống, lại càng tăng lên những xúc cảm khó tả trong tôi khi thể hiện ca khúc này. Tôi thực sự rất tâm huyết với ca khúc này, thể hiện nó bằng tiếng trái tim thổn thức của mình. Dù lần đầu kết hợp, nhưng tôi không ngờ mình và Tân Nhàn lại ăn ý đến vậy. Giọng của Tân Nhàn khá dày dặn, trong sáng và hào sảng khi thể hiện tác phẩm, bản thân Tân Nhàn học thính phòng cũng chuẩn chỉnh nên ngay cả cách lấy hơi và xử lý câu từ ca khúc cũng rất đồng điệu với tôi”- NSND Quốc Hưng nói.

NSND Quốc Hưng cũng cho biết thêm, anh cũng rất đồng điệu về mặt tình cảm với Tân Nhàn khi thể hiện “Người Hà Tĩnh có thương” với tâm ý là một người miền Bắc gửi tình cảm đến người miền Trung. Mặc dù không sinh ra và lớn lên ở miền Trung, nhưng bạn bè thân, học trò của anh rất nhiều người miền Trung và anh hát bằng tình cảm sâu sắc của mình dành cho miền Trung thân thương.

Một lần nữa ca sĩ Thu Hà lại góp mặt trong dự án của Tân Nhàn, tiếp tục khẳng định cô không bao giờ vắng mặt trong các sự kiện quan trọng cả trong nghệ thuật lẫn cuộc sống của bạn thân. Thu Hà hiện là Trưởng khoa nghệ thuật trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Chứng kiến những nỗi khổ tâm vì bị mất giọng hát quý báu mà Tân Nhàn đã trải qua, Thu Hà luôn là người sát cánh động viên, ở bên Tân Nhàn trong tất cả các hoạt động.

Thu Hà chia sẻ: “Tân Nhàn là người cầu toàn nên khi giọng hát bị suy yếu, cô ấy rất bi quan. Ở góc độ nghề nghiệp, tôi đánh giá giọng hát Tân Nhàn vẫn vững vàng, nhiều ca khúc hát trên sân khấu vẫn hay như “nuốt đĩa”, nhưng bản thân Tân Nhàn luôn muốn mình phải có trạng thái tốt nhất trong công việc nên cô ấy đã rất nỗ lực vượt lên bản thân mình. Tôi thật sự cảm phục và chúc mừng người bạn yêu quý của tôi”

Đối với Lương Nguyệt Anh, cô luôn coi Tân Nhàn là người chị trong cuộc sống, là người nghệ sĩ mà cô kính trọng về sự cống hiến không ngừng cho nghề nghiệp cũng như tài năng. Lương Nguyệt Anh cũng là nghệ sĩ đa tài, cô hát được nhiều thể loại âm nhạc dân gian, và luôn được khen hát rất ngọt các ca khúc âm hưởng dân gian miền Trung. Lương Nguyệt Anh cũng từng thực hiện sản phẩm âm nhạc dân gian miền Trung được khán giả đánh giá cao.

Kết hợp cùng Tân Nhàn trong album “Người Hà Tĩnh có thương” với ca khúc “Mưa chiều miền Trung”, hai nghệ sĩ đã đem đến một bản thu âm vô cùng ngọt ngào, da diết và hoà quyện. Lương Nguyệt Anh cho biết, tham gia cùng Tân Nhàn trong album đặc biệt này là hạnh phúc của cô, cô nhìn thấy nỗ lực của đàn chị để cố gắng hơn, nỗ lực hơn, phấn đấu mạnh mẽ hơn trong nghề. “Ý tưởng thực hiện album hát về miền Trung bằng tình cảm, giọng hát của người miền Bắc của chị Tân Nhàn khá thú vị, sẽ tạo nên sự khác biệt với các nghệ sĩ khác hát dòng này trên thị trường âm nhạc hiện nay”- Lương Nguyệt Anh chia sẻ.

Tân Nhàn giản dị nói, sự đón nhận của khán gỉa chính là phần thưởng lớn lao nhất của cô và các nghệ sĩ đối với album này. Với riêng cô, cô sẽ chính thức trở lại và sẽ tích cực ra nhiều sản phẩm âm nhạc mới trong thời gian tới đây. Album đồng thời cũng là sản phẩm được phát hành nhân dịp Tân Nhàn chính thức được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT cho những cống hiến của mình với nghề.

Minh Tuệ/Báo Tin tức
Tân Nhàn lo lắng vì cổ họng bất ổn trước đêm diễn “Con đường âm nhạc”
Tân Nhàn lo lắng vì cổ họng bất ổn trước đêm diễn “Con đường âm nhạc”

Những ngày này, Tân Nhàn đang căng sức tập luyện chuẩn bị cho chương trình “Con đường âm nhạc”- Tân Nhàn sẽ diễn ra vào 20h ngày 2/4, tại Cung văn hoá hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, trực tiếp trên VTV.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN